Ông Obama kêu gọi Trung Quốc chấm dứt gây hấn ở Biển Đông

Ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc xây dựng trái phép tại Biển Đông là phản tác dụng, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động làm gia tăng căng thẳng ở khu vực này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại cuộc gặp Sáng kiến Các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á được tổ chức ở Nhà Trắng, ông Obama nêu rõ Trung Quốc là một nước lớn trong khu vực và phải tôn trọng luật pháp, không sử dụng vũ lực. Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng việc đi chệch khỏi các cách ứng xử đã được thiết lập trong giải quyết tranh chấp và dựa vào sức mạnh nước lớn sẽ làm tổn hại sự thịnh vượng của châu Á cũng như khu vực Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại cuộc gặp Sáng kiến Các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á ngày 1/6 tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP/TTXVN


Cùng ngày, hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) đưa tin Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Robert Thomas, tuyên bố quân đội Mỹ sẽ nỗ lực để ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo, và sẽ tiếp tục tuần tra tại khu vực này.

Trả lời phỏng vấn trên tàu chỉ huy Blue Ridge, ông Thomas khẳng định nhiệm vụ của Hạm đội 7, đóng căn cứ ở thành phố Yokosuka của Nhật Bản, là nhằm đảm bảo "sự tự do đi lại" ở các vùng biển quốc tế và vùng trời trên đó, đồng thời nêu rõ "nếu Trung Quốc đưa ra những tuyên bố phản đối việc này, chúng tôi sẽ không công nhận". Tuy nhiên, ông Thomas cho biết Hải quân Mỹ đang liên lạc với phía Trung Quốc để ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ.

* Australia quan ngại về hoạt động của Trung Quốc


Cũng trong ngày 1/6, hãng tin Reuters dẫn lời Thư ký Bộ Quốc phòng Australia Dennis Richardson cho rằng hoạt động của Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông đang diễn ra với tiến độ và quy mô chưa từng thấy, làm dấy lên quan ngại về ý đồ của Bắc Kinh trong khu vực.

Trước đó, trong bài phát biểu tại hội nghị an ninh Shangri-La ở Singapore hôm 31/5, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews đã cùng với Mỹ và các nước khác phản đối hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Andrews nhấn mạnh sự cần thiết phải xúc tiến hợp tác khu vực để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ, đồng thời cảnh báo Trung Quốc về những hoạt động của nước này trong khu vực.


TTXVN/Tin tức
Shangri-La 2015: Tại sao không có màn quyết đấu Mỹ - Trung?
Shangri-La 2015: Tại sao không có màn quyết đấu Mỹ - Trung?

Có lẽ cả Mỹ và Trung Quốc đều cảm thấy “yên lòng” khi Đối thoại Shangri-La 2015 kết thúc: Không có những màn đấu khẩu cao trào, giận dữ giữa các quan chức quốc phòng hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN