Ông Obama có thể bị CLB golf từ chối vì chính sách Israel

Những xung đột giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể khiến ông mất quyền thành viên tại một câu lạc bộ chơi golf xa xỉ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể sẽ không được chấp nhận trong một CLB golf xa xỉ vì chính sách Israel.

New York Post dẫn các nguồn tin cho hay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang kỳ vọng gia nhập CLB golf Woodmont Country ở Maryland sau khi trở thành công dân bình thường của nước Mỹ. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết thành viên của CLB có phần lớn thành viên là người Do Thái này đang tranh cãi liệu có chấp nhận ông Obama hay không.

Nhiều thành viên trong CLB cho rằng ông Obama vì không ngăn chặn nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ trích chương trình tái định cư ở khu Bờ Tây của Israel, xứng đáng bị phớt lờ.

Trước khi Mỹ quyết định không ngăn Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết trên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có bài phát biểu được nhiều người trong cộng đồng Do Thái coi là không thân thiện với Israel.

Theo một nguồn tin, bởi vì những lá phiếu ở Liên hợp quốc, bài phát biểu của ông Kerry và các lý do khác, không ít ý kiến phản đối trao quyền thành viên cho ông Obama.

Theo kế hoạch ban đầu, ông Obama sẽ được tặng thẻ thành viên có giá 80.000 USD áp dụng cho các thành viên thông thường của CLB và có thể bắt đầu tham gia sau khi ông rời Nhà Trắng vào ngày 20/1.

Sau khi ông Obama rời nhiệm sở, gia đình Obama sẽ tiếp tục sống ở thủ đô Washington, DC và câu lạc bộ ở Rockville sẽ chỉ cách ngôi nhà mới của nhà ông Obama vài km.

Một nguồn tin cho biết CLB golf này là“một câu lạc bộ rất xa xỉ, cao cấp”. Ngoài phí gia nhập thành viên, phí thường niên là 9.673 USD.

Tuy nhiên, với chính sách Israel của ông Obama, con đường gia nhập câu lạc bộ của ông đã thay đổi. Nguồn tin cho hay các thành viên của CLB không nhiều khả năng sẽ cấp miễn phí thẻ thành viên cho ông Obama và hiện đang bị dọa kiện cáo nếu phá luật để cho ông Obama gia nhập.

Trong CLB golf này có cả những người Dân chủ lẫn Cộng hòa. Nhưng cả hai phe trong câu lạc bộ đều phản đối bỏ qua luật để ưu ái vị tổng thống sắp mãn nhiệm. Theo nguồn tin, có nhiều thành viên Dân chủ từng ủng hộ các chiến dịch của ông Obama. Nhưng giờ đây, có thể họ sẽ không tiếp tục ủng hộ ông Obama.

Vũ Anh (Theo New York Post)
Tổng thống Obama thừa nhận điểm chung với ông Trump
Tổng thống Obama thừa nhận điểm chung với ông Trump

Quan điểm, chính sách cũng như lối sống giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và người kế nhiệm Donald Trump trong thời gian qua đã lộ rõ sự khác biệt trái nghịch. Tuy nhiên ông Obama khẳng định giữa hai người vẫn có ít nhất một điểm chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN