Ông Obama cảnh báo Trung Quốc chớ dùng vũ lực trong chấp lãnh thổ

Ngày 29/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã một lần nữa đưa ra cảnh báo yêu cầu Trung Quốc chớ sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ khi ông cam kết ủng hộ quân sự "mạnh mẽ" đối với Philippines.

Tổng thống Barack Obama.


Phát biểu trước các binh sĩ Mỹ và Philippines tại Manila trong ngày cuối cùng của chuyến công du 4 nước châu Á, ông Obama đã bày tỏ quan ngại trước những tranh chấp lãnh hải ngày một gay gắt giữa Bắc Kinh và các đồng minh của Washington trong khu vực.

Tổng thống Mỹ nói: "Chúng tôi tin rằng các quốc gia và người dân có quyền được sống trong an ninh và hòa bình, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ phải được tôn trọng. Luật pháp quốc tế phải được tuân thủ, tự do hàng hải phải được bảo đảm và các hoạt động thương mại (trên biển) không bị cản trở. Chúng tôi cho rằng các tranh chấp đó phải được giải quyết một cách hòa bình chứ không phải thông qua con đường hăm dọa hay vũ lực".



T.N (theo AFP)
Philippines tuyên bố tự kiềm chế tại vùng biển tranh chấp
Philippines tuyên bố tự kiềm chế tại vùng biển tranh chấp

Manila sẽ không làm gì gia tăng căng thẳng tại vùng biển tranh chấp trong khi chờ một phán quyết của tòa án quốc tế trong vụ phân xử liên quan đến các tuyên bố chủ quyền đường 9 đoạn của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN