Ông Kim Jong Un được bổ nhiệm thêm chức vụ mới

Hãng thông tấn chính thức (KCNA) của CHDCND Triều Tiên sáng 12/4 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK). Quyết định này được đưa ra tại hội nghị lần thứ tư của đảng diễn ra ngày 11/4.

Trước đó, hội nghị cũng đã bầu ông Kim Jong Un làm Bí thư thứ nhất WPK, chức vụ mới được thiết lập theo điều lệ được sửa đổi tại hội nghị. KCNA nêu rõ theo điều lệ được sửa đổi, Bí thư thứ nhất của WPK sẽ là đại diện và lãnh đạo của toàn đảng, có nhiệm vụ hiện thực hóa các tư tưởng của đảng, phù hợp với ý nguyện của hai nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il.


Nhà lãnh đạo Kim Jong Un sau khi được bầu làm Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 11/4. Ảnh: AFP/TTXVN



Hội nghị cũng nhất trí trao chức Tổng Bí thư vĩnh viễn của WPK cho nhà lãnh đạo Kim Jong Il, khẳng định ông là nhà lãnh đạo bất diệt của đảng cũng như nhân dân Triều Tiên. Điều lệ cũng ghi rõ WPK là đảng của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và nhà lãnh đạo Kim Jong Il, "phản ánh nguyện vọng và ý nguyện chung của tất cả các đảng viên và mọi người".

Tại hội nghị, tất cả các đại biểu đã cam kết trung thành với sự lãnh đạo của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Quân ủy Trung ương WPK Kim Jong Un để đưa đất nước ngày càng phát triển. Hòa cùng không khí hội nghị, nhân dân thủ đô Bình Nhưỡng đã treo hàng loạt khẩu hiệu khẳng định hội nghị lần thứ tư của đảng thể hiện ý chí của nhân dân hoàn thành sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un.

TTXVN/Tin tức
Ông Kim Jong Un được bầu làm Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên
Ông Kim Jong Un được bầu làm Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 11/4, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã được bầu làm Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên tại hội nghị lần thứ tư của đảng diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN