Ông Jovenel Moise nhậm chức Tổng thống Haiti

Ngày 7/2, ông Jovenel Moise của đảng Tet Kale (PHTK) cầm quyền tại Haiti đã đọc lời tuyên thệ nhậm chức, qua đó chính thức trở thành Tổng thống thứ 58 của Haiti, chấm dứt cuộc khủng hoảng bầu cử kéo dài khiến hoạt động chính trị tại đảo quốc Caribe này bị tê liệt trong hơn một năm.

Ông Moise, 48 tuổi, đã đọc lời tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội Haiti. Doanh nhân này đã được cựu Tổng thống Haiti Michel Martelly lựa chọn để lãnh đạo quốc gia nghèo nhất châu Mỹ vốn đang nỗ lực phục hồi từ các thảm họa thiên tai.

Ông Jovenel Moise (trái) trong cuộc họp báo ngày 1/12/2016. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Trước đó, trong cuộc bầu cử tổng thống Haiti diễn ra hôm 20/11/2016, ông Moise đã giành chiến thắng với 55,6% số phiếu ủng hộ ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Đây là cuộc bầu cử thứ 4 tại quốc gia vùng Caribe này trong vòng một năm rưỡi qua kể từ sau cuộc khủng hoảng chính trị xảy ra vào tháng 10/2015, sau khi kết quả cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 10/2015 không được công nhận do tình trạng bạo lực gia tăng và những cáo buộc về gian lận. Cuộc bầu cử ngày 20/11 vừa qua cũng bầu ra 25 trong số 109 ghế tại Hạ viện và 16 trong 30 ghế tại Thượng viện.

TTXVN/Tin Tức
Haiti hủy kết quả bầu tổng thống vì gian lận
Haiti hủy kết quả bầu tổng thống vì gian lận

Hội đồng Bầu cử Haiti đã chính thức tuyên bố hủy kết quả cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái do có nhiều gian lận và ngày bầu cử mới được ấn định là 9/10 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN