Ông Jacob Zuma tái đắc cử Tổng thống Nam Phi

Tối 21/5, Quốc hội mới gồm 400 đại biểu của nước này trong phiên họp đầu tiên ở thủ đô lập pháp Cape Town đã bầu lại ông Jacob Zuma, Chủ tịch đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hồi đầu tháng 5, làm Tổng thống Nam Phi.

Ông Jacob Zuma. Ảnh: AFP/TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Nam Phi cho biết, Chánh án Tòa án Tối cao Nam Phi Mogoeng Mogoeng đã tuyên bố ông Zuma tái đắc cử Tống thống. Theo luật pháp Nam Phi, sau tuyên bố này, ông Zuma từ bỏ tư cách đại biểu Quốc hội Nam Phi.
 
Chiều cùng ngày, theo đề cử của ANC, Quốc hội Nam Phi cũng đã bầu bà Baleka Mbete vào vị trí Chủ tịch Quốc hội, thay ông Max Sisulu. Bà Mbete từng giữ chức vụ Phó Tổng thống Nam Phi giai đoạn 2008-2009 và Chủ tịch Quốc hội giai đoạn 2004-2008.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Zuma cho biết chính phủ mới sẽ theo đuổi các chính sách và các chương trình phù hợp với Kế hoạch Phát triển Quốc gia (NDP), được Quốc hội thông qua vào năm ngoái, nhằm tiếp tục cải thiện điều kiện sống của tất cả mọi người dân Nam Phi, đặc biệt là người nghèo.

Theo ông Zuma, việc thực hiện NDP sẽ giúp phát triển nền kinh tế một cách toàn diện và tạo ra nhiều công ăn việc làm, giúp giải quyết vấn đề cấp bách nhất hiện nay là tình trạng thất nghiệp cao tới mức 25%. Chính phủ mới sẽ tiếp tục thực hiện chương trình phát triển mạnh hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, điện lực, y tế, giáo dục…, qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế và phát triển xã hội, cải thiện việc cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân.


Ông Zuma sinh ngày 12/4/1942, từng giữ chức Phó Tổng thống giai đoạn 1999-2005 trước khi được bầu làm Tổng thống Nam Phi nhiệm kỳ đầu vào năm 2009. Ông Zuma sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Phủ Tổng thống ở thủ đô hành chính Pretoria vào ngày 24/5 và công bố nội các mới, dự kiến gồm 34 thành viên, vào ngày 25/5.


TTXVN/Tin tức
Kết quả bầu cử sơ bộ tại Nam Phi: ANC dẫn đầu
Kết quả bầu cử sơ bộ tại Nam Phi: ANC dẫn đầu

Tính đến 12 giờ đêm 7/5, tức chỉ 3 giờ đồng hồ sau khi quá trình bỏ phiếu kết thúc, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) dẫn đầu với gần 63% số phiếu ủng hộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN