Ông Erdogan dọa tung bằng chứng Mỹ chống lưng IS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây dõng dạc phát biểu trước truyền thông rằng ông nắm trong tay bằng chứng liên minh do Mỹ dẫn đầu thực ra đã hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Ông Erdogan đã trực tiếp cáo buộc Mỹ trợ giúp IS. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Ankara hôm 27/12, ông Erdogan nêu rõ: “Họ tố cáo chúng ta ủng hộ IS. Nhưng nay họ lại đứng về phía các nhóm khủng bố như IS, Lực lượng bảo vệ Người Kurd (YPG) và Đảng liên hiệp dân chủ người Kurd ở Syria (PYD). Điều đó quá rõ ràng. Tôi đã nắm trong tay bằng chứng với hình ảnh, video”.

Trong cuộc họp này, ông Erdogan cũng khuyên nhủ Saudi Arabia và Qatar tham gia cuộc họp với Nga và Iran để bàn thảo về nỗ lực hòa bình cho Syria.

Trên thực tế, Mỹ công khai thừa nhận giúp đỡ phe nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad nhưng chưa bao giờ tuyên bố hỗ trợ IS.


Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gọi cáo buộc của ông Erogan là “lố bịch”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nhấn mạnh không hề có cơ sở cho cáo buộc như vậy.

Hà Linh (Theo Independent)
IS chặt đầu tù nhân “phù thủy” để cảnh cáo Damascus?
IS chặt đầu tù nhân “phù thủy” để cảnh cáo Damascus?

Một người đàn ông phải chịu án chặt đầu sau khi bị phiến quân của nhánh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cáo buộc là phù thủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN