Ông Duterte nói sẽ bắt quan tham ném khỏi trực thăng ở lưng trời

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thú nhận ông từng ném một kẻ tình nghi bắt cóc ra khỏi chiếc trực thăng đang bay, khiến hắn chết ngay sau đó và có thể áp dụng biện pháp này với các quan chức tham nhũng.

Ông Rodrigo Duterte (mặc áo phông sọc ngang) bước ra từ một chiếc trực thăng trong chuyến thăm tỉnh Cavite hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Theo báo Philippines Star, phát biểu nhân chuyến thăm tỉnh Camarines Sur hôm 27/12, ông Duterte đã kể lại vụ việc trên, từng xảy ra khi ông giữ chức thị trưởng thành phố Davao, để đe dọa các quan chức tham nhũng. Vị tổng thống 71 này tuyên bố sẽ vây bắt các quan chức tham ô rồi ném họ khỏi trực thăng ở lưng chừng trời.

“Nếu anh tham ô, tôi sẽ đi tìm anh bằng trực thăng và tôi sẽ ném anh ra ngoài khi đang trên đường về Manila. Tôi đã từng làm như thế trước đây, tại sao tôi lại không làm lại cơ chứ?”, ông Duterte quả quyết. 

Tờ Time cho biết thêm ông Duterte đã tới Camarines Sur để kiểm tra tình hình địa phương bị cơn bão Nock-Ten quét qua. Sau khi tuyên bố các gói hộ trợ tài chính đối với khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai này, ông đã nói về việc chống tham nhũng.

Tổng thống đương nhiệm Philippines nhấn mạnh vấn đề này sẽ là một trọng tâm chính trong nhiệm kỳ sáu năm của mình, bên cạnh chiến dịch chống ma túy. 

Trước đó, ông từng tuyên bố sẽ giết con đẻ nếu họ dính líu tới ma túy và vào đầu tháng 12/2016 thì công khai thừa nhận đã giết chết ba nghi phạm trong nhiệm kỳ thị trưởng của mình. 

Cơ quan giám sát nhân quyền độc lập của Philippines tuyên bố sẽ điều tra việc này. Còn vào hôm 20/12, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein khẳng định lời thừa nhận của ông Duterte đã "cấu thành rõ ràng tội giết người" và hối thúc các nhà chức trách Philippines mở một cuộc điều tra về vấn đề này.

Hoàng Trang
Chủ tịch Hạ viện Philippines kêu gọi điều tra âm mưu lật đổ ông Duterte
Chủ tịch Hạ viện Philippines kêu gọi điều tra âm mưu lật đổ ông Duterte

Chủ tịch Hạ viện Philippines Pantaleon Alvarez ngày 27/12 đã kêu gọi mở một cuộc điều tra của nghị viện về một kế hoạch được cho là của cựu Đại sứ Mỹ tại Manila Philip Goldberg nhằm làm suy yếu và lật đổ Tổng thống Rodrigo Duterte.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN