Ông Duterte dọa thiêu rụi trụ sở Liên hợp quốc

Bất bình với những chỉ trích chồng chất từ quốc tế liên quan tới chiến dịch chống ma túy tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte mới đây đe dọa “thiêu rụi” trụ sở của Liên hợp quốc (LHQ) tại New York, Mỹ.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại một hội nghị ở Manila. Ảnh: EPA/TTXVN

Tờ New York Times dẫn phát biểu của ông Duterte hôm 18/12 tại căn cứ quân sự ở thành phố Zamboanga nhấn mạnh: “Hãy đến mà than phiền với LHQ. Tôi sẽ thiêu rụi trụ sở LHQ nếu các người muốn vậy”. Ông Duterte nạt nộ: “Nếu đến Mỹ, tôi sẽ đốt trụ sở LHQ”.

Không dừng ở đó, đến ngày 22/12 Tổng thống Philippines thẳng thừng gọi Người đứng đầu Cao ủy Nhân Quyền LHQ Zeid Ra'ad Al Hussein là “thằng ngốc”.

Điều này bắt nguồn từ việc Cao ủy Nhân Quyền LHQ đề nghị điều tra về số lượng người tử vong “gây choáng” trong chiến dịch chống ma túy của ông Duterte cũng như thú nhận của Tổng thống 71 tuổi này về việc giết hại các nghi phạm khi còn giữ vị trí thị trưởng thành phố Davao.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Duterte: “Đồ ngốc, dừng rao giảng tôi phải làm cái gì… Ai cho các ông quyền đó?”.

Tháng 9 vừa qua, nhà lãnh đạo Philippines còn tuyên bố có thể rời LHQ đồng thời từ chối gặp mặt Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon sau khi nhận hàng loạt phê phán về “cuộc chiến tranh với ma túy” của ông.

Hà Linh (Theo RT)
Tổng thống Philippines Duterte sẽ bị cơ quan độc lập điều tra
Tổng thống Philippines Duterte sẽ bị cơ quan độc lập điều tra

Ngày 22/12, cơ quan giám sát nhân quyền độc lập của Philippines tuyên bố sẽ điều tra việc Tổng thống nước này Rodrigo Duterte thừa nhận đã giết 3 tội phạm nhiều năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN