Ông Cruz vượt tỷ phú Trump tại bang Utah

Về phía đảng Cộng hòa, Thượng nghĩ sĩ bang Texas Ted Cruz đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức biểu quyết của đảng này tại bang Utah với hơn 50% phiếu đại biểu.

Chiến thắng này đồng nghĩa với việc ông Cruz giành được toàn bộ 40 phiếu đại biểu. Tại bang Arizona, tỷ phủ Donald Trump đã giành thắng lợi với 46,4% số phiếu ủng hộ, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là Thượng nghị sĩ Cruz với 20,7% số phiếu.

Trong ảnh từ trái sang phải: Thượng nghị sĩ Marco Rubio, tỷ phú Donald Trump và Thượng nghị sĩ Ted Cruz tại một buổi tranh luận. Ảnh: AFP/TTXVN

Do bang Arizona áp dụng quy tắc “thắng ăn cả” nên chiến thắng này đã giúp tỷ phú Trump "ẵm" trọn 58 đại biểu của bang này. Hiện "ông trùm" bất động sản đã giành được 739 phiếu đại biểu, trong khi con số này của Thượng nghị sĩ Cruz và Thống đốc bang Ohio John Kasich lần lượt là 465 và 143 phiếu đại biểu.

Ứng cử viên Cộng hòa phải giành được 1.237 phiếu đại biểu để trở thành gương mặt đại diện của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Ngày 23/3, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã vượt qua đối thủ là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton để chiến thắng trong cuộc bầu chọn ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ tại bang Idaho và Utah.

Ông Sanders đã giành thắng lợi tại 2 trong số 3 bang tiến hành bầu cử trong ngày với 17 phiếu đại biểu trong tổng số 23 phiếu. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Clinton chỉ giành được 6 phiếu. Còn tại bang miền Tây Utah, trong tổng số 33 phiếu đại biểu, thượng nghị sĩ bang Vermont này giành được ít nhất 18 phiếu đại biểu, trong khi bà Clinton 7 phiếu đại biểu.

Đây là chiến thắng đầu tiên của ông Sanders sau ngày "Siêu thứ Ba" đầu tiên diễn ra ngày 8/3 vừa qua. Trong ngày "Siêu thứ Ba" lần hai vào ngày 15/3, Thượng nghị sĩ 75 tuổi này đã "trắng tay" trước bà Clinton khi không giành chiến thắng tại 5 bang quan trọng. Giới phân tích cho rằng hai chiến thắng của ông Sanders không giúp thu hẹp được nhiều khoảng cách với bà Clinton hiện đang dẫn dầu.


Trước đó, tại cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang Arizona, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng dễ dàng giành thắng lợi với 60,3% số phiếu ủng hộ và bỏ xa đối thủ Sanders, người giành được 37,1% số phiếu bầu. Với tỷ lệ phiếu áp đảo vừa nhận được, bà Clinton đã giành thêm được tối thiểu 45/85 phiếu đại biểu của đảng Dân chủ tại bang Arizona và ông Sanders có thêm ít nhất 17/85 phiếu đại biểu.

23 phiếu đại biểu còn lại tại bang này sẽ được phân định sau khi có kết quả kiểm phiếu cuối cùng. Nếu tính cả phiếu siêu đại biểu, hiện tại, bà Clinton giành 1.681 phiếu so với 925 phiếu của ông Sanders. Số phiếu cần thiết để giành tấm vé đại diện của đảng Dân chủ là 2.383.

TTXVN/Tin Tức
Hai ứng viên Clinton và Trump thắng tại bang Arizona
Hai ứng viên Clinton và Trump thắng tại bang Arizona

Kết quả kiểm phiếu cho thấy hai ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa và Hillary Clinton bên phía đảng Dân chủ đã giành chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Arizona.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN