Ông chủ WikiLeaks khuyên ‘đàn em’ Snowden đến Mỹ Latinh

Jullian Assange, sáng lập viên tổ chức chuyên tiết lộ thông tin mật WikiLeaks, đã khuyên Edward Snowder, người vừa tiết lộ chương trình giám sát Internet của chính phủ Mỹ, nên đến Mỹ Latinh.

Jullian Assange. Ảnh: Internet


Trả lời kênh CNN đêm 10/6 từ Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh), Assange nói: “Mỹ Latinh trong vòng 10 năm qua được coi là đang thực sự thúc đẩy nhân quyền. Khu vực này có truyền thống lâu đời là nơi an toàn”.


Assange coi Snowden là anh hùng và kịch liệt chỉ trích chương trình giám sát Internet của Mỹ.


Assange cũng từng làm Mỹ lao đao sau khi tung hàng loạt tài liệu ngoại giao mật của chính quyền Mỹ.


Chính phủ Ecuador đã cho Assange tị nạn chính trị hồi tháng 8/2012 nhưng chính quyền Anh cho biết sẽ bắt ông nếu ông rời đại sứ quán này.



Thùy Dương

Người 'hớt lẻo" chương trình giám sát Internet mất tích
Người 'hớt lẻo" chương trình giám sát Internet mất tích

Edward Snowden, người vừa tiết lộ chương trình giám sát Internet tuyệt mật của Mỹ, đã biến mất khỏi một khách sạn ở Hong Kong – nơi được cho là chỗ ở gần đây nhất của Snowden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN