Ông Berlusconi lĩnh 7 năm tù vì mua dâm trẻ vị thành niên

Toà án Italy ngày 24/6 đã kết án cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi 7 năm tù giam và cấm vĩnh viễn tham gia chính trường sau khi kết tội chính trị gia triệu phú này mua dâm trẻ vị thành niên tại một trong những buổi tiệc tùng mà ông ta tổ chức.

Ông Berlusconi (trái) lĩnh 7 năm tù vì vụ bê bối với vũ công Karima El Mahroug (phải).


Cựu Thủ tướng 76 tuổi bị toà kết tội đã trả tiền cho vũ công người Marốc tuổi teen Karima El Mahroug, có biệt danh là Ruby, để đổi lấy tình trong một bữa tiệc hồi năm 2010 tại Milan. Ông còn lợi dụng quyền lực của mình, gọi điện tác động với cảnh sát để trả tự do nhanh cho Ruby sau khi cô này bị bắt giữ với cáo buộc ăn cắp.

Cả ông Berlusconi lẫn cô gái đều phủ nhận đã có quan hệ tình dục, mặc dù phía công tố cho rằng hai người đã làm việc này cả thảy 13 lần.

Trước đó, các công tố viên chỉ đề nghị án 6 năm tù cho cả tội mua dâm người vị thành niên và lạm dụng chức quyền, tuy nhiên, 3 nữ thẩm phán ở Milan cuối cùng đã hạ một mức án dài hơn. Ngoài ra, ông Berlusconi còn bị cấm vĩnh viễn tham gia hoạt động chính trị.

Tuy vậy, phán quyết trên có thể được kháng án hai lần, và quá trình này có thể kéo dài vài tháng, thậm chí vài năm. Điều đó có nghĩa, cựu thủ tướng Italy sẽ không phải ngồi tù cho đến khi đơn kháng án bị các toà án cấp trên bác bỏ.

Ruby hiện nay 20 tuổi, nhưng vào thời điểm xảy ra vụ việc mua dâm hồi năm 2010, cô được xác định là mới 17 tuổi. Theo luật Italy, tuổi hợp pháp để quan hệ tình dục tự nguyện là từ 14 tuổi trở lên và sẽ là phạm pháp nếu trả tiền mua dâm người dưới 18 tuổi.




T.H  (Theo D.M)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN