Ông Ban Ki-moon kêu gọi đoàn kết dân tộc

Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, người được coi là một ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Hàn Quốc, ngày 28/1 nêu rõ đoàn kết dân tộc là mục tiêu chính sách của ông.

Cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (giữa) trong lần trả lời báo giới tại Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70 km về phía nam ngày 15/1. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap cho biết tuyên bố trên được ông Ban Ki-moon đưa ra khi về thăm quê ở Eumseong, cách thủ đô Seoul 131 km về phía Nam, nhân dịp Tết Nguyên đán và được coi là để đáp lại những lời kêu gọi ông nói rõ lập trường chính trị của mình.

Ông Ban Ki-moon được dẫn lời nhấn mạnh: “Chúng ta phải đi theo con đường tập hợp được mọi người. Chúng ta phải cứu vãn đất nước bằng cách chung sức”.

Trong cuộc gặp riêng với ông Ban Ki Mun ngày 27/1, nguyên lãnh đạo phe đối lập tại Hàn Quốc Sohn Hak-kyu đã đề nghị ông Ban Ki-moon nói rõ về chính sách chính trị của mình và “đứng về phía cải cách”.


Phát biểu trên của ông Sohn Hak-kyu được coi là lời kêu gọi ông Ban Ki-moon tham gia phe đối lập, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng những tuyên bố của ông Ban Ki-moon ngày 28/1 cho thấy ông sẽ giữ vững mục tiêu chính trị ban đầu là đoàn kết dân tộc mà không đứng về phía của các lực lượng bảo thủ hay tự do.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ đề nghị Hàn Quốc bắt em trai ông Ban Ki-moon
Mỹ đề nghị Hàn Quốc bắt em trai ông Ban Ki-moon

Mỹ đã đề nghị Hàn Quốc bắt giữ người em trai của cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon là ông Ban Ki-sang với những cáo buộc về hối lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN