Ông Andriy Bogdan được chỉ định làm Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 21/5 đã chỉ định ông Andriy Bogdan làm Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống. Quyết định được đăng tải trong một tuyên bố trên trang thông tin điện tử của Chính phủ Ukraine. 

Chú thích ảnh
Ông Andriy Bogdan tại Kiev, Ukraine ngày 21/5/2019. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ông Bogdan từng là cố vấn của nhà tài phiệt Kolomoisky khi ông này còn là lãnh đạo địa phương năm 2014. Ngoài ra, ông Bogdan còn một trong những luật sư của nhà tài phiệt này trong cuộc chiến pháp ký với với Chính phủ Ukraine liên quan đến Ngân hàng PrivatBank mà ông Kolomoisky làm chủ cho đến năm 2016. 

Trước đó, ông Bogdan đã đảm nhiệm một số vị trí trong chính phủ trước đây. Dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovich, trước khi xảy ra các cuộc biểu tình đường phố Maidan 2014, ông Bogdan đã làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp rồi sau đó làm Thứ trưởng phụ trách chính sách chống tham nhũng.

Việc ông Bogdan được cử làm Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống diễn ra đúng 1 ngày sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky đã giành chiến thắng áp đảo trước Tổng thống mãn nhiệm Petro Poroshenko với 73% phiếu ủng hộ. Tân Tổng thống Ukraine đã kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội sớm vào ngày 21/7 tới.

TTXVN/ Báo Tin tức
Tổng thống Ukraine kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội sớm vào tháng 7 tới
Tổng thống Ukraine kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội sớm vào tháng 7 tới

Theo sắc lệnh được công bố ngày 21/5, tân Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội sớm vào ngày 21/7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN