OIC đình chỉ tư cách thành viên của Syria

Sáng 16/8, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã đưa ra quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria (Xyri) tại Hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này, diễn ra tại thánh địa Mecca của Arập Xêút. OIC là tổ chức Hồi giáo lớn nhất thế giới với 57 nước thành viên.

 

Trong tuyên bố đưa ra khi kết thúc hội nghị cho biết các đại biểu tham dự hội nghị đều nhất trí về "sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các hành động bạo lực ở Syria", bày tỏ "vô cùng quan ngại trước các vụ thảm sát và hành động vô nhân đạo nhằm vào người dân nước này".

 

Tổng Thư ký OIC Ekmeleddin Ihsanoglu cho biết, quyết định nói trên là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới chính quyền Damascus thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng Hồi giáo đối với một giải pháp hòa bình tại Syria. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Phát biểu trước báo giới, Tổng Thư ký OIC Ekmeleddin Ihsanoglu cho biết, quyết định nói trên là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới chính quyền Damascus và cộng đồng quốc tế nhằm thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng Hồi giáo đối với một giải pháp hòa bình cũng như chấm dứt tình trạng đổ máu và chia rẽ tại Syria và khu vực.

 

Hội nghị đặc biệt của OIC, bắt đầu từ ngày 14/8 tại thánh địa Mecca, đã thảo luận đề xuất đình chỉ tư cách thành viên của Syria, được Ngoại trưởng các nước thành viên đưa ra trước đó, bất chấp sự phản đối từ quốc gia thành viên Iran. Động thái này được cho là sẽ cô lập hơn nữa chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sau khi Syria bị đình chỉ tư cách thành viên Liên đoàn Arập (AL) hồi năm ngoái do hành vi trấn áp người biểu tình từ hồi tháng 3/2011.

 

Mỹ đã ngay lập tức hoan nghênh việc OIC đình chỉ tư cách thành viên của Syria, cho rằng quyết định này đã gửi tới Damascus một "thông điệp mạnh mẽ".

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nhấn mạnh: "quyết định đình chỉ tư cách thành viên Syria ngày hôm nay đã chỉ ra rằng cộng đồng quốc tế ngày càng cô lập chế độ Assad đồng thời ủng hộ rộng rãi nhân dân Syria cũng như nỗ lực đấu tranh của họ vì một quốc gia dân chủ phản ánh nguyện vọng và tôn trọng quyền con người".

 

* Trong một diễn biến khác cùng ngày, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tuyên bố chấm dứt sứ mệnh của phái bộ giám sát LHQ tại Syria (UNSMIS), trong bối cảnh tồn tại những chia rẽ sâu sắc giữa các nước về vấn đề Syria. Theo tuyên bố này, UNSMIS sẽ chấm dứt hoạt động giám sát tại Syria vào đêm ngày 20/8 tới, song vẫn duy trì một văn phòng liên lạc tại thủ đô Damacus.

 

Trước đó, do tình trạng bạo lực ngày càng leo thang từ giữa tháng 6, HĐBA đã cắt giảm số thành viên phái bộ này từ 300 người xuống còn 150 người và dự kiến sẽ còn nhiều người nữa rời đi trước cuối tuần này.

 

Ngày 15/8, Bộ Ngoại giao Nga hối thúc phái bộ giám sát LHQ tiếp tục ở lại Syria vì cho rằng việc phái bộ trên rút lui sẽ gây ra "hậu quả vô cùng nghiêm trọng" cho quốc gia Trung Đông này. Nga cho rằng LHQ có thể thay đổi hình thức hoạt động của phái bộ này cho phù hợp với tình hình thực tế, chứ không nên rút toàn bộ nhân viên giám sát khỏi Syria. Theo thông báo trên, sự hiện diện của phái bộ LHQ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin trực tiếp về tình hình đang diễn ra tại Syria. Vì vậy, Nga ủng hộ tiếp tục gia hạn sứ mệnh của UNSMIS tại Syria.

 

* Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 15/8 nhóm điều tra độc lập của LHQ về các vi phạm trong cuộc xung đột ở Syria đã công bố báo cáo khẳng định cả chính phủ Syria và các lực lượng đối lập đều phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

 

Báo cáo do Ủy ban điều tra độc lập LHQ về Syria (COI) thực hiện và công bố theo ủy quyền của Hội đồng Nhân quyền LHQ có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ. Theo báo cáo này, khoảng 17.000 người, trong đó chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng kể từ khi bùng phát cuộc nổi dậy chống chính phủ của Tổng thống Assad cách đây 17 tháng.

 

Kết quả điều tra của COI tính tới ngày 20/7, tình hình ở quốc gia Trung Đông này đã xấu đi trầm trọng trong 6 tháng qua. Xung đột và bạo lực vũ trang đã lan rộng ra cả những khu vực mới giữa các nhóm chống đối, lực lượng chính phủ Syria và các thành viên của lực lượng dân quân do chính phủ kiểm soát.

 

Báo cáo cũng lưu ý tới tình trạng ngày càng nhiều những “chiến thuật tàn bạo” và các loại vũ khí mới được hai bên triển khai trong những tháng gần đây. Báo cáo kêu gọi cần phải có sự đồng thuận quốc tế nhằm chấm dứt bạo lực, mở đường cho một tiến trình chuyển đổi chính trị để phản ánh nguyện vọng của tất cả người dân Syria. Dự kiến, báo cáo trên sẽ được trình lên phiên họp lần thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền vào ngày 17/9 tới.

 

TTXVN/Tin tức

OIC có thể đình chỉ tư cách thành viên của Syria
OIC có thể đình chỉ tư cách thành viên của Syria

Các nguồn tin nước ngoài ngày 15/8 dẫn dự thảo tuyên bố cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), khai mạc ngày 15/8 tại Mecca (Arập Xêút), cho biết OIC "sẽ thông qua nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Syria" theo đề xuất tại hội nghị trù bị cấp bộ trưởng ngoại giao trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN