Ô nhiễm không khí Trung Quốc liên quan chủ nghĩa tiêu dùng Mỹ

Không khí ô nhiễm từ Trung Quốc đã bay qua Thái Bình Dương vào khu vực bờ biển phía tây nước Mỹ, và chủ nghĩa tiêu dùng của Mỹ bị coi là góp phần vào tình trạng này. Đây là kết quả một nghiên cứu khoa học mới công bố ngày 20/1 trên chuyên san Proceedings của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ.

Ô nhiễm không khí tại Los Angeles, bang California.



Ở một số thời điểm, gần một phần tư các chất ô nhiễm có trong không khí tại các bang California, Oregon, Washington và Portland có nguồn gốc từ Trung Quốc, bắt nguồn từ quá trình sản xuất vô tuyến, đồ chơi, điện thoại cầm tay và các sản phẩm xuất khẩu khác.

Steve Davis, nhà khoa học thuộc Đại học Tổng hợp California, Irvine và là đồng tác giả nghiên cứu trên, nói: “Chúng ta xuất khẩu sản phẩm và cả ô nhiễm, tuy nhiên, một phần ô nhiễm đó đang quay ngược trở lại nước Mỹ qua Thái Bình Dương”. Ông nêu rõ bên cạnh những phàn nàn về việc không khí ô nhiễm của Trung Quốc đang gây tác động xấu tới các nước khác, nghiên cứu này còn cho thấy "cái vòng luẩn quẩn" của vấn đề ô nhiễm.

Nghiên cứu trên do Jintai Lin thuộc Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, dẫn đầu, phối hợp với các nhà khoa học khác tại Mỹ và Anh.  Kết quả đã phát hiện 22% carbon monoxide và 17% carbon đen thải ra tại Trung Quốc có liên quan tới quá trình sản xuất các sản phẩm xuất khẩu. Carbon đen là một mối quan ngại bởi nó tồn tại trong bầu khí quyển, không thể tẩy bỏ bởi các cơn mưa và có thể phát tán rất xa. Việc phơi nhiễm loại khí độc này có thể gây ung thư, các bệnh về tim, phổi và hô hấp.

Kết quả nghiên cứu cũng kiểm tra lượng sulfur dioxide và oxide nitrogen trong không khí. “Đối với các loại chất ô nhiễm này, khoảng 21% lượng khí thải từ sản xuất hàng xuất khẩu của Trung Quốc được cho là có liên quan tới những mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ”, nghiên cứu cho biết.


TTXVN/Tin tức

Trung Quốc với cuộc chiến chống ô nhiễm không khí
Trung Quốc với cuộc chiến chống ô nhiễm không khí

Mặc dù sự tăng trưởng ngoạn mục của kinh tế Trung Quốc là một thành công lớn trong 2 thập niên qua, nhưng điều đó đi kèm với chi phí môi trường quá cao do ô nhiễm tràn lan. Chi phí để xử lý ô nhiễm không khí tại Trung Quốc từ nay đến năm 2017 là 290 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN