Núi lửa ở Mêhicô "tỉnh giấc"

Trung tâm Quốc gia về Phòng chống thảm họa Mêhicô cho biết núi lửa Popocatepetl đã "tỉnh giấc" và hoạt động liên tục với bốn đợt phun trào tro bụi trong đêm 11 và sáng 12/5.

Đợt phun trào mạnh nhất của núi lửa tạo ra cột tro bụi khổng lồ khiến đất đá văng ra cách miệng núi lửa khoảng 1km, đe dọa cuộc sống của người dân ở những vùng lân cận, sân bay địa phương cũng tạm thời bị đóng cửa. Theo các nhà khoa học, sự thay đổi hướng gió có thể khiến tro bụi ảnh hưởng tới thủ đô Thành phố Mêhicô trong tuần tới.

Hình ảnh núii lửa Popocatepetl chuẩn bị phun trào hồi tháng 4/1012.


Tháng 4 vừa qua, Trung tâm Quốc gia về Phòng chống thảm họa Mêhicô đã nâng mức độ cảnh báo lên da cam đối với núi lửa Popocatepetl.

Núi lửa Popocatepetl nằm cách thủ đô Mêhicô 80 km về phía Đông Nam. Năm 2000, Mêhicô đã chứng kiến một đợt phun trào mạnh của núi lửa này, khiến 50.000 cư dân ở gần đó phải đi sơ tán.

TTXVN/ Tin Tức
Những núi lửa có nguy cơ “thức giấc” năm 2012
Những núi lửa có nguy cơ “thức giấc” năm 2012

Dưới đây là những ngọn núi lửa có nhiều khả năng phun trào trong năm 2012, theo cảnh báo của các nhà nghiên cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN