Núi lửa Etna thức giấc

Núi lửa Etna (ảnh) nằm trên đảo Sicilia ở miền nam Italia cuối tuần qua đã bắt đầu phun trào trở lại, phun ra những cột lửa cao tới 250 m và những dòng nham thạch chảy dài xuống các sườn núi.

Etna, cao khoảng 3.340 m, là núi lửa đang hoạt động cao nhất ở Italia và lớn nhất châu Âu. Kể từ năm 1500 trước Công nguyên đến nay, núi lửa Etna đã phun trào khoảng 200 lần với dòng dung nham lan ra vài km tới thị trấn Nicolosi gần đó. Đợt phun trào dữ dội nhất diễn ra vào ngày 11/3/1669, làm khoảng 15.000 người thiệt mạng.

Ngự Bình (P/v TTXVN tại Italia
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN