Nữ Tổng thống đầu tiên của Croatia tuyên thệ nhậm chức

Ngày 15/2, nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic đã tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ trang trọng tại quảng trưởng Saint Marc ở thủ đô Zagreb. Tham dự buổi lễ có Tổng thống các nước Albania, Bosnia - Herzegovina, Hungary, Macedonia, Montenegro, Slovakia và Slovenia, cùng hàng trăm quan chức cấp cao của Croatia.

Bà Grabar-Kitarovic tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Zagreb. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong diễn văn nhậm chức, bà Kolinda Grabar-Kitarovic cam kết làm hết khả năng để giúp đất nước vùng Ban-căng trở thành một quốc gia giàu có. Nữ chính trị gia này tuyên bố sẽ "khởi động" lại nền kinh tế và bày tỏ mong muốn mức sống của người dân Croatia sẽ sớm bắt kịp các thành viên khác của Liên minh châu Âu (EU).

Bà Grabar-Kitarovic, 46 tuổi, thuộc Đảng Cộng đồng Dân chủ (HDZ). Bà đã giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Ivo Josipovic tại vòng hai cuộc bầu cử tổng thống ngày 11/1 vừa qua. Bà từng giữ chức Ngoại trưởng Croatia và là người ủng hộ nhiệt thành đường lối gia nhập EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Nền kinh tế Croatia đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 6 năm qua và là một trong số những nền kinh tế yếu kém nhất EU. Tỉ lệ thất nghiệp tại nước này đã lên tới gần 20% và Chính phủ Croatia dự báo nền kinh tế nước này chỉ tăng trưởng ở mức 0,5% trong năm nay.

Theo Hiến pháp Croatia, Tổng thống nắm quyền quyết định chính sách đối ngoại và thống lĩnh quân đội, trong khi điều hành nhà nước nằm trong tay chính phủ.

Tin Tức/TTXVN

Công dân Croatia tham chiến tại Ukraine
Công dân Croatia tham chiến tại Ukraine

Ngoại trưởng Croatia xác nhận nước này có công dân tham chiến tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN