Nữ sinh bị cưỡng hiếp vì thiếu tiền đi xe buýt

Một sinh viên luật đã bị cưỡng hiếp dã man sau khi bị từ chối lên chuyến xe buýt cuối cùng về nhà vì thiếu 20 xu (6.500 đồng).

Địa điểm nơi xảy ra vụ cưỡng hiếp. Ảnh Internet.


Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua ở Nottingham, miền trung nước Anh, cáo trạng cho biết nữ sinh viên 22 tuổi đã bị tài xế từ chối cho lên xe vì cô chỉ còn 4,8 bảng, trong khi giá vé là 5 bảng. Sau khi đề nghị đi rút thêm tiền ở cây ATM gần đó cũng bị từ chối, cô gái đành phải gọi điện cho mẹ lái xe đến đón. Lúc đó vào khoảng 3 giờ sáng.


Tuy nhiên, do bà mẹ không quen đường nên cô gái phải đi bộ ra một địa điểm gần đó để hẹn gặp. Cáo trạng cho biết thêm, khi chỉ cách điểm hẹn vài mét, cô đã bị Joseph Moran, một gã say rượu 19 tuổi, tấn công và cưỡng hiếp một cách “tàn bạo” và “không chút thương tiếc”.


Nữ sinh viên tội nghiệp này bị một loạt những vết thương, nặng tới mức mẹ cô thoạt đầu không thể nhận ra con gái.


Tuy nhiên, Moron phủ nhận toàn bộ các cáo buộc và cho rằng anh ta chỉ tình cờ phát hiện cô gái và đang tìm cách giúp đỡ nạn nhân.



VH (Theo Dailymail)

Lôi nữ sinh vào nghĩa trang cưỡng hiếp

Thấy nữ sinh lớp 11 đi trên đường một mình, Bùi Văn Thắng (SN 1992), ở huyện Gia Lộc, Hải Dương khống chế, ép chở vào nghĩa trang. Hắn dùng vũ lực cưỡng dâm nữ sinh trong đêm tối, rồi cướp đi chiếc xe đạp điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN