Nữ nhà báo ứng cử Tổng thống Iceland

Ngày 30/6, khoảng 236.000 cử tri Iceland (Aixơlen) đã tới các điểm bỏ phiếu để bầu chọn tổng thống mới nhiệm kỳ 4 năm.

Tham gia cuộc đua giành quyền lực này có hai ứng viên là đương kim Tổng thống Olafur Ragnar Grimsson, 69 tuổi, và nữ nhà báo 37 tuổi Thora Arnorsdottir, được đánh giá là chưa có nhiều kinh nghiệm trên chính trường.


Đương kim Tổng thống Olafur Ragnar Grimsson và nữ nhà báo Thora Arnorsdottir là hai ứng viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống mới ở Iceland. Nguồn: Internet



Giới quan sát tại chỗ nhận định Tổng thống Grimsson sẽ dễ dàng tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa với 57% phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông có thể chỉ giành được 30,8% số phiếu ủng hộ.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 9 giờ (16giờ - giờ Việt Nam) và đóng cửa lúc 22 giờ cùng ngày. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ đầu tiên dự kiến được công bố khoảng một giờ sau đó.


Iceland là thuộc địa cũ của Đan Mạch và chính thức tuyên bố độc lập năm 1944. Đất nước nhỏ bé này có gần 320.000 dân, trong đó có khoảng 230.000 cử tri.

TTXVN/ Tin Tức
Dư luận thế giới với kết quả bầu cử tổng thống Ai Cập
Dư luận thế giới với kết quả bầu cử tổng thống Ai Cập

Trong khi những người Hồi giáo trên khắp thế giới hân hoan chào đón chiến thắng của ông Mohammed Morsi và coi đây là một chiến thắng đối với sự nghiệp đấu tranh của họ thì các nước phương Tây, các nước vùng Vịnh và Ixraen lại phản ứng hết sức thận trọng và cảnh giác đối với quan điểm chính trị của ông Morsi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN