Nữ nghi phạm được trả tiền cho vụ 'ông Kim Jong-nam'

Giới chức Đại sứ quán Indonesia tại Malaysia ngày 25/2 cho biết đã có cuộc gặp công dân nước này hiện là nghi phạm trong vụ sát hại người được cho là Kim Jong-nam.

Người phụ nữ có tên Siti Aishah.

Theo đó, người phụ nữ có tên Siti Aishah này đã được trả 400 ringgit (90,15 USD) để tham gia vào sự việc mà cô này tin là một trò đùa.

Công dân Indonesia Aishah trước đó đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ liên quan cái chết của công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, hôm 13/2.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp Siti Aishah, Phó Đại sứ Indonesia Andreano Erwin nói: "Cô ấy chỉ nói chung chung rằng người nào đó đã yêu cầu cô ấy làm việc này... Cô ấy nói là cô ấy đã được đưa cho một loại dầu, giống như một loại dầu cho trẻ sơ sinh". Phó Đại sứ Andreano Erwin cũng nói thêm rằng hiện chưa có cáo buộc nào đối với Aishah.

Trước đó, cảnh sát Malaysia nói rằng 2 nữ nghi can liên quan cái chết của ông Kim Chol đã tập dượt tấn công trước khi tiến hành và đã được hướng dẫn cách thức rửa tay sau đó.

CHDCND Triều Tiên không xác nhận người đàn ông đã chết là ông Kim Jong-nam mà chỉ mô tả đó là một công dân Triều Tiên tên Kim Chol mang hộ chiếu ngoại giao.

TTXVN/Tin Tức
Malaysia dọa bắt giữ Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Triều Tiên
Malaysia dọa bắt giữ Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Triều Tiên

Malaysia ngày 25/2 cho biết nước này sẽ phát lệnh bắt giữ Bí thư thứ 2 Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Kuala Lumpur Hyon Kwang Song nếu ông này không sẵn sàng hợp tác với cảnh sát nước sở tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN