Nữ hoàng Anh kêu gọi cử tri Scotland cân nhắc kỹ

Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị ngày 14/9 đã bày tỏ hy vọng cử tri Scotland "suy nghĩ kỹ lưỡng về tương lai" trước cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho Scotland vào ngày 18/9 tới. Đây được xem là động thái can thiệp hiếm hoi của Nữ hoàng vào đời sống chính trị của "xứ sở sương mù".

Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị bày tỏ hy vọng cử tri Scotland "suy nghĩ kỹ lưỡng về tương lai" trước cuộc trưng cầu ý dân ngày 18/9 tới. Ảnh: The Times.


Cho đến nay, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vẫn giữ quan điểm đứng ngoài mọi cuộc tranh cãi chính trị và không ủng hộ bên nào trong cuộc trưng cầu ý dân này.

Tuy nhiên, nhận xét của Nữ hoàng được phe ủng hộ Scotland ở lại Vương quốc Anh đón nhận như một lời nhắc nhở cử tri Scotland cần cân nhắc kỹ về quyết định tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh bởi vì họ sẽ không có lần lựa chọn thứ hai.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 15/9 đã trở lại Scotland để tiếp tục thuyết phục cử tri vùng lãnh thổ phía Bắc này ở lại Vương quốc Anh.

Phát biểu 3 ngày trước cuộc trưng cầu ý dân tại Scotland, Thủ tướng Cameron nêu rõ việc bỏ phiếu ủng hộ độc lập sẽ dẫn tới một sự chia cắt không thể đảo ngược đối với đất nước. Nguồn tin từ Phủ Thủ tướng Vương quốc Anh cho biết ông Cameron sẽ phát đi thông điệp tích cực về những lợi ích của việc Scotland ở lại Liên hiệp Vương quốc Anh.

Hàng trăm nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực thể thao, văn hóa nghệ thuật, điện ảnh,... ở Vương quốc Anh đã cùng ký vào một bức thư ngỏ kêu gọi người dân Scotland nói "không" với độc lập.

Mới đây nhất, nữ ca sĩ người Scotland từng chiến thắng trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng ca nhạc Vương quốc Anh "Britain's got Talent" Susan Boyle khẳng định bà sẽ bỏ phiếu "không" trong cuộc trưng cầu ý dân sắp tới vì không có lý gì "phá vỡ một liên minh đang rất tốt đẹp".

Tối 15/9 tại Quảng trường Trafalgar ở thủ đô London, hai nhà sử học Tom Holland và Dan Snow chủ trì buổi lễ vận động mang tên "Ở lại với chúng tôi" để kêu gọi cử tri Scotland từ chối độc lập.

Ngày 18/9, cử tri Scotland sẽ tham gia cuộc trưng cầu ý dân về việc ở lại hay tách khỏi Vương quốc Anh trở thành nhà nước độc lập. Hàng loạt cuộc thăm dò dư luận trước giờ G cho thấy chênh lệch giữa hai phe ủng hộ và phản đối độc lập cho Scotland đang ở thế "so kè từng li".

Cuộc thăm dò của báo "The Observer" (Nhà quan sát) cho thấy phe nói "không" với độc lập đang dẫn trước, với 53%, so với 47% của phe nói "có". Trong khi đó, cuộc thăm dò của Panelbase cho tờ "Thời báo Chủ nhật" (Sunday Times) cho thấy chênh lệch giữa hai phe "không" và "có" là 51% và 49%.

Tin tức cho hay, với 130 tỷ bảng Anh, Scotland chiếm 10% GDP của toàn Vương quốc Anh.


TTXVN/Tin Tức
Nữ ca sĩ Susan Boyle nói "Không" với Scotland độc lập
Nữ ca sĩ Susan Boyle nói "Không" với Scotland độc lập

Nữ ca sĩ Susan Boyle từng giành quán quân trong cuộc thi tìm kiếm tài năng ca nhạc trên truyền hình Anh "Britain’s Got Talent", đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ Scotland tách khỏi Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN