Nữ hoàng Anh Elizabeth II thăm Đức

Tối 23/6, Nữ hoàng Anh Elizabeth II cùng Hoàng thân Philip đã tới thủ đô Berlin, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức trong 4 ngày, theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Joachim Gauck. Đây là chuyến thăm thứ 5 của Nữ hoàng Elizabeth tới Đức trong hơn 50 năm qua và lần gần đây nhất tới Đức là vào năm 2004.

Nữ hoàng Elizabeth II tại thủ đô Berlin, Đứac. Ảnh: AP


Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngay khi xuống sân bay quân sự Tegel ở Berlin, Nữ hoàng Anh Elizabeth đã được chào đón bằng nghi thức quân đội với loạt 21 phát đại bác.

Trong chuyến thăm, Nữ hoàng Elizabeth sẽ gặp Tổng thống Joachim Guack, Thủ tướng Đức Angela Merkel, thăm trại tập trung Bergen-Belsen – nơi được quân đội Anh giải phóng 70 năm trước. Chuyến thăm của Nữ hoàng Anh tới Đức diễn ra trong bối cảnh London đang tìm kiếm sự ủng hộ của nền kinh tế hàng đầu châu Âu cho tham vọng cải cách Liên minh châu Âu (EU) do nước này đề xuất.

Thủ tướng Đức Angela Merkel rất hoan nghênh Nữ hoàng Elizabeth tới thăm Đức, một nhân chứng cho sự phát triển của mối quan hệ Đức - Anh vốn đang phát triển hết sức tốt đẹp. Theo bà Merkel, Đức và Anh có nhiều điểm tương đồng trong chính sách và Berlin mong muốn London tiếp tục ở lại trong EU, ám chỉ kế hoạch tiến hành trưng cầu ý dân về quy chế thành viên EU của Anh.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh David Cameron cũng tới Berlin trong ngày 24/6 để thảo luận với người đồng cấp Đức các vấn đề cùng quan tâm trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 25/6.


TTXVN/Tin tức
Nữ hoàng Anh lần đầu gặp mặt chắt gái mới sinh
Nữ hoàng Anh lần đầu gặp mặt chắt gái mới sinh

Nữ hoàng Anh ngày 5/5 đã đến điện Kensington thăm tiểu công chúa mới của hoàng gia sau khi Hoàng tử William cùng vợ đăng kí giấy khai sinh cho cô bé.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN