Nữ diễn viên gửi thư chứa chất độc cho ông Obama

Nữ diễn viên người Mỹ Shannon Richardson (35 tuổi) thừa nhận đã gửi thư chứa chất độc ricin cho Tổng thống Barack Obama và Thống đốc bang New York Michael Bloomberg.

Tại phiên tòa xét xử diễn ra ở bang Texas ngày 10/12, bà mẹ có 6 con đã cúi đầu nhận tội trước những bằng chứng cáo buộc của ủy ban điều tra.

Richardson thừa nhận tự đặt mua hạt thầu dầu trên mạng rồi học cách điều chế thành hợp chất để chế tạo chất độc ricin. Việc đặt mua hạt thầu dầu - một loại hạt có chứa nhiều chất ricin - được Richardson tiến hành bằng cách sử dụng tên và địa chỉ thư điện tử của chồng.

Shannon Richardson từng đóng một số vai phụ trong "The Walking Dead", "The Blind Side"...


Richardson bị bắt hồi tháng 6 sau khi gửi những thư chứa chất ricin cho Tổng thống Obama, Thị trưởng New York Michael Bloomberg và nhóm kiểm soát súng đạn của Washington.

Ngoài việc tẩm chất độc ricin vào các bức thư, Richardson còn dùng những lời lẽ đe dọa bạo lực để phản đối những người ủng hộ việc kiểm soát súng đạn. Hiện tòa án vẫn chưa công bố ấn định thời điểm ra phán quyết đối với Richardson.

Trước đó, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ và lục soát nhà ở của Everett Dutschke, một giáo viên võ thuật 41 tuổi, sau khi tìm thấy nhiều dấu vết của chất độc ricin trong phòng tập Taekwondo của tên này ở thành phố Tupelo, bang Mississippi. Tại phòng tập của Dutschke, các nhân viên điều tra liên bang tìm thấy một máy xay cà phê có thể được dùng điều chế chất ricin từ hạt thầu dầu, một mặt nạ phòng độc và găng tay nhựa.


Ngoài ra, các nhân viên điều tra liên bang còn tìm thấy đơn đặt hàng mua thầu dầu đỏ trực tuyến trên mạng eBay hồi tháng 11-12 năm ngoái. Dấu vết ricin cũng được tìm thấy trên cửa xe ô tô, trong thùng rác công cộng và đường ống nước thải. Trong máy tính cá nhân, Dutschke cũng lưu giữ ít nhất 2 tài liệu hướng dẫn cách điều chế chất ricin.

Ricin được xếp vào nhóm chất kịch độc, được sử dụng như một vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo các chuyên gia hóa học, chỉ với 1g chất này cũng đủ để giết chết 36.000 người. Người bị trúng độc ricin thường có các biểu hiện nôn, khó thở, da tím tái, hôn mê và tử vong trong vòng 36-72 giờ sau khi tiếp xúc. Hiện tại chưa có phương thuốc nào giải độc được ricin.


TTXVN/Tin tức

Tổng thống Obama xá tội cho gà tây
Tổng thống Obama xá tội cho gà tây

Để khởi động mùa Lễ Tạ ơn, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 27/11 đã làm lễ xá tội tại Nhà Trắng cho 2 chú gà tây có tên Popcorn và Caramel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN