NTC mở trận đánh lớn nhằm chiếm Sirte

Ngày 14/10, lực lượng Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) của Libi đã mở trận đánh lớn nhằm giải quyết những ổ kháng cự cuối cùng của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi ở thành phố Sirte.

Các tay súng NTC bắn vào những khu vực được cho là có các tay súng bắn tỉa của ông Kadhafi ngày 14/10. Ảnh: AFP/TTXVN


Phóng viên hãng tin AFP có mặt tại hiện trường cho biết, một nhóm lớn các tay súng NTC đã hướng về khu vực Dollar và Number Two, nơi tập trung các tay súng cuối cùng trung thành với ông Kadhafi. Mustafa al-Abyad, một chỉ huy NTC, cho biết: “Chúng tôi đang bao vây các tay súng của ông Kadhafi ở khu vực Number Two và bắn về phía khu vực này”. Tuy nhiên, NTC vẫn gặp nhiều khó khăn khi các tay súng bắn tỉa của ông Kadhafi ẩn nấp trong các ngôi nhà bắn ra. Ít nhất 2 tay súng NTC đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong cuộc tấn công mới nhất này.

Sirte là mục tiêu quan trọng của NTC vì chỉ khi nào giải phóng được thành phố này thì NTC mới có thể tuyên bố chiến thắng và bắt đầu tiến hành bầu cử để chuyển giao chính quyền. Nguồn tin của NTC cho hay, hiện tại còn khoảng 500 tay súng trung thành với ông Kadhafi đang cố thủ ở Sirte.

Trong khi đó, chính quyền lâm thời Libi cho biết từ ngày 14/10 (giờ VN), một phần không phận của nước này đã được mở cửa trở lại cho các chuyến bay thương mại theo thỏa thuận được ký với các quan chức NATO ở Manta. Theo thỏa thuận, chính quyền Libi và NATO đã nhất trí chuyển giao dịch vụ điều khiển không lưu tại nhiều khu vực ở quốc gia Bắc Phi này cho Hãng hàng không dân dụng Libi. Thông báo của NTC nêu rõ thỏa thuận này là một bước quan trọng tiến tới cải thiện hệ thống vận tải và viễn thông ở Libi, đồng thời cũng là một dấu hiệu cho thấy Libi đang dần ổn định. Một quan chức NATO cho biết thỏa thuận này giúp đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo cho Libi.

Hải Tuyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN