Novartis thu hồi dược phẩm bán tại Mỹ

Hãng dược phẩm khổng lồ của Thụy Sĩ Novartis ngày 8/1 cho biết hãng này đã tiến hành thu hồi 4 loại dược phẩm hiện đang được bày bán tại các quầy thuốc ở Mỹ, sau khi có các báo cáo về sai phạm trong quy trình sản xuất ở nhà máy đặt tại Lincoln, bang Nebraska.

Theo Cơ quan sức khoẻ người tiêu dùng của Novartis (NCH), 4 loại dược phẩm mà cơ quan này đang tiến hành thu hồi bao gồm Excedrin, NoDoz, Bufferin và Gas-X Prevention. Đây là một biện pháp phòng ngừa khi hãng này nghi ngờ các sản phẩm trên có thể chứa các viên thuốc và viên nang thuộc diện biệt dược hoặc có thể có những viên thuốc đã bị sứt mẻ hoặc bị vỡ.



Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Việc kết hợp quá nhiều loại dược phẩm trong cùng một hộp thuốc có thể khiến người tiêu dùng mua phải loại thuốc không đúng chỉ định và sử dụng sai liều lượng thuốc, như quá liều hoặc không đủ liều so với chỉ định.

Nhà máy sản xuất các loại dược phẩm trên của Novartis đã bị đóng cửa từ tháng trước. Novartis cho biết hiện hãng này đang tiến hành cải thiện hoạt động sản xuất của nhà máy này.

TTXVN/Tin Tức

Thử nghiệm vắcxin bất hợp pháp, một hãng dược phẩm bị phạt
Thử nghiệm vắcxin bất hợp pháp, một hãng dược phẩm bị phạt

Ngày 3/1, cơ quan tư pháp Áchentina đã bác bỏ kháng cáo của hãng dược phẩm GlaxoSmithKline của Mỹ cùng với hai bác sỹ của hãng và đưa ra án phạt gần 233 nghìn USD do hành vi thử nghiệm vắcxin bất hợp pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN