Nộp phạt 200.000 USD vì sinh con thứ hai

Một cặp vợ chồng ở Ruian (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã phải nộp khoản tiền phạt kỷ lục 1,3 triệu nhân dân tệ (gần 210.000 USD) vì không chấp hành chính sách một con của nhà nước khi sinh thêm con thứ hai.

Trung Quốc cho rằng chính sách một con đã giúp giảm khoảng 300-400 triệu dân kể từ khi được thực hiện vào thập niên 1970. Ảnh Internet.

Theo tờ City Express, cặp vợ chồng không được tiết lộ tên đã sinh thêm một cô con gái hồi tháng 2 năm nay sau khi đã có một cậu con trai 7 tuổi. Chính quyền thành phố đã áp khoản tiền phạt khổng lồ nói trên sau khi kết luận rằng cặp vợ chồng phạm luật có đủ nguồn tài chính để nộp. “Họ phát hiện hai vợ chồng rất giàu có, họ vừa điều hành và sở hữu cổ phần lớn tại nhiều công ty. Số tiền phạt làm nhiều người kinh ngạc, nhưng cuối cùng người vi phạm đã nộp đủ”, tờ báo cho biết.

 

Trung Quốc áp dụng chính sách một con kể từ cuối thập niên 1970 và từng huy động một mạng lưới rầm rộ, gồm khoảng 300.000 cán bộ làm công tác kế hoạch hóa gia đình. Chính phủ Trung Quốc cho rằng, chính sách này đã giúp giảm quy mô dân số khoảng 300-400 triệu dân.

 

Tuy nhiên, chính sách một con được áp dụng không đồng đều. Bắc Kinh đặt ra các ngoại lệ cho những cộng đồng thiểu số, những gia đình mà cả bố mẹ đều là con một và với những cặp vợ chồng ở nông thôn mới sinh một con đầu là gái.

 

Hiện nay, ngày càng nhiều gia đình khá giả ở Trung Quốc chọn cách nộp phạt để sinh thêm con, cho dù mức phạt được quy định gấp từ 3-10 lần thu nhập trung bình năm sau thuế của thành phố nơi họ sinh sống. Tại Ôn Châu, gần một nửa số gia đình hiện có hai con. Những năm gần đây, đã có 10 gia đình sống ở thành phố này nộp phạt trên 1 triệu nhân dân tệ.

 

Từ năm 2000, số tiền phạt vì sinh thêm con được đặt tên là “phí nuôi dưỡng xã hội”. Theo các số liệu của chính phủ, nguồn thu từ loại phí này đang tăng rất nhanh. Tờ Nhân dân Nhật báo từng đưa ra ước tính, năm 2010, Trung Quốc thu tới 20 tỉ nhân dân tệ tiền phạt sinh con “ngoài định mức”. Một nhà phân tích nhân khẩu học là He Yafu cũng tính toán rằng, chính phủ đã thu khoảng 2 ngàn tỉ nhân dân tệ tiền phạt này kể từ năm 1980.

 

“Trong hầu hết các trường hợp, Sở kế hoạch hóa gia đình sẽ quyết định số tiền phạt”, ông Chen Fugui, một nhà buôn chè ở Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến), người đã nộp nhiều tiền phạt vì sinh 4 cô con gái và 1 con trai cho biết. “19 năm trước, tôi đã nộp 3.000 tệ cho thằng con trai, sau khi đã có 2 con gái. Còn con gái út, tôi phải nộp 50.000 tệ sau khi nó chào đời 7 năm trước. Tôi nghĩ, nếu họ biết anh có thể trả nhiều, họ sẽ định ra một khoản tiền phạt cao nhất có thể”, Chen nói.

 

 

T.H (Theo Telegraph)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN