Nội các Thái Lan thông qua ngân sách tài khóa 2020

Nội các Thái Lan ngày 6/8 đã thông qua ngân sách tài khóa 2020 trị giá 3.200 tỷ baht (khoảng 104,067 tỷ USD), tăng 6,7% (tương đương 200 tỷ baht) so với tài khóa hiện nay, kết thúc vào ngày 30/9/2019.

Chú thích ảnh
Nội các Thái Lan ngày 7/8 đã thông qua ngân sách tài khóa 2020 trị giá 3.200 tỷ baht. Ảnh: bangkokpost.com

Truyền thông sở tại dẫn lời Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Narumon Pinyosinwat cho biết, trong kế hoạch ngân sách tài khoá 2020, chi tiêu thường xuyên sẽ chiếm 74,7%, tức 2.390 tỷ baht, tăng 5,3% so với tài khóa 2019. Ngân sách dành cho đầu tư sẽ là 655 tỷ baht, chiếm 20,5% ngân sách.

Chính phủ Thái Lan ước tính thu ngân sách ở mức 2.730 tỷ baht, tăng 7,1% so với năm trước. Theo bà Narumon, thâm hụt ngân sách tài khóa 2020 dự kiến sẽ ở mức 469 tỷ baht, tăng 4,3% so với tài khóa 2019. Theo kế hoạch, ngân sách này sẽ được thực hiện từ cuối tháng 1/2020, chậm bốn tháng so với thông lệ.

Theo bà Narumon, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh công chúng Thái Lan không nên quá lo lắng về thâm hụt ngân sách vì phần thâm hụt này phần lớn sẽ được dành cho đầu tư và có thể tạo ra thu nhập.

Chính phủ Thái Lan cũng duy trì tỷ lệ nợ công ở mức 42% GDP, dưới mức trần 60% theo khuôn khổ bền vững tài chính. Nội các nước này đã đưa ra những định hướng cho quản lý kinh tế, yêu cầu tất cả các cơ quan giảm nợ công, thúc đẩy mô hình đối tác công tư (PPP) và tái cơ cấu nợ, đồng thời gây quỹ thông qua Quỹ Tương lai Thái Lan. Các cơ quan Nhà nước cũng được yêu cầu tăng năng suất nguồn nhân lực và áp dụng công nghệ số vào các dịch vụ công.

Thái Lan bị thâm hụt ngân sách kể từ năm tài khóa 1999 đến nay, ngoài trừ hai năm 2005 và 2006. Bộ Tài chính nước này muốn chấm dứt tình trạng thâm hụt ngân sách để củng cố năng lực tài chính nhằm giảm nhẹ bất kỳ cuộc khủng hoảng kinh tế nào có thể xảy ra trong tương lai. Thái Lan dự kiến có thể đạt cân bằng ngân sách vào năm 2026 nếu không tính các khoản trả nợ gốc và lãi, hoặc vào năm 2030 nếu tính cả các khoản này.

Chính phủ Thái Lan dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ vào khoảng 3-4% năm 2020, với tỷ lệ lạm phát ở mức 0,8-1,8%.

Ngọc Quang (P/v TTXVN tại Bangkok)
Thái Lan thành lập trung tâm giám sát tình hình tại Bangkok sau các vụ nổ
Thái Lan thành lập trung tâm giám sát tình hình tại Bangkok sau các vụ nổ

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền thành phố Bangkok đã thành lập một trung tâm giám sát tình hình sau khi xảy ra các vụ nổ bom nhỏ và những sự cố khác tại 11 địa điểm trong thành phố vào sáng 2/8, nhưng chưa tuyên bố lập các vùng an ninh đặc biệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN