Nổ xe chở xăng dầu tại trung tâm thương mại

Ngày 18/8, người phát ngôn Cảnh sát khu vực Greater Bushenyi, ông Martial Tumusiime, cho biết một số lượng lớn người có thể đã thiệt mạng trong vụ nổ xe tải chở xăng dầu ở quận Rubirizi ở phía Tây Uganda.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc ngùn ngụt sau vụ va chạm giữa xe bồn chở nhiên liệu với đoàn tàu chở hàng ở ngoại ô Kampala, Uganda. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Martial Tumusiime cho biết thêm rằng vụ nổ đã xảy ra khi xe chở dầu quay đầu, bốc cháy và phát nổ tại trung tâm thương mại Kyambura, nằm dọc theo đường cao tốc Kasese-Mbarara. Người phát ngôn này nói: "Người điều khiển xe tải chở xăng bị mất lái. Xe bị lật, bốc cháy và phát nổ sau khi đâm vào nơi nướng sắn và thịt ở trung tâm thương mại Kyambura".

Ông Tumusiime cho biết thêm: "Vụ hỏa hoạn đã phá hủy tất cả các cửa hàng, phương tiện và xe máy đang đỗ tại khu vực này. Theo thông tin ban đầu, một số người đã hoàn toàn bị cháy mất xác. Hiện cảnh sát không biết chính xác số người chết và bị thương".

Trước đó, ngày 10/8, hơn 90 người ở nước láng giềng Tanzania cũng đã thiệt mạng trong vụ nổ xe chở dầu ở vùng Morogoro, cách Dar es Salaam, trung tâm thương mại chính của đất nước này khoảng 200 km.

Tấn Đạt (TTXVN)
Điện chia buồn về vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu nghiêm trọng tại thành phố Morogoro
Điện chia buồn về vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu nghiêm trọng tại thành phố Morogoro

Được tin về vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu nghiêm trọng tại thành phố Morogoro, nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 15/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN