Nợ nhiều, Italia giảm quy mô quân đội

Trong một nỗ lực nhằm giảm bớt gánh nặng nợ công khổng lồ, chính phủ Italia đã hướng kế hoạch “khắc khổ” của mình tới một mục tiêu mới – các lực lượng vũ trang.


Italia sẽ giảm mạnh nhân lực quốc phòng để tiết kiệm chi phí. Ảnh Internet.


Vốn được coi là một thể chế “miễn dịch” trước các cuộc cải tổ, giờ đây hải quân, không quân và lục quân Italia cũng đang đối mặt với một kế hoạch cắt giảm mạnh mẽ ngân sách và nhân lực, kể cả nhân sự cấp cao. Số tướng lĩnh và đô đốc sẽ bị giảm 1/3, và tổng quân số của các lực lượng vũ trang sẽ giảm từ 183.000 xuống còn 150.000 người. Số công nhân viên quốc phòng cũng sẽ giảm từ 30.000 xuống còn 20.000 người.

Trong bản kế hoạch đọc trước quốc hội hôm 27/4, Bộ trưởng Quốc phòng Giampaolo Di Paola cho rằng, việc cắt giảm nhân lực và ngân sách đối với quân đội là rất quan trọng và cần được sự ủng hộ từ các đảng chính trị. Trước đó, chính phủ cũng đã thông qua kế hoạch cắt giảm 1/3 ngân sách dành cho quốc phòng trong năm nay.

Bên cạnh cắt giảm nhân sự, Italia còn lên kế hoạch giảm mua sắm trang thiết bị quân sự. Hồi tháng 2, Bộ trưởng Di Paola từng thông báo giảm số lượng máy bay phối hợp tác chiến sẽ mua từ 131 xuống 90 chiếc. Số lượng xe tăng, pháo, tàu hải quân và trực thăng cũng đang được xem xét thu gọn.

Kế hoạch cắt giảm quốc phòng là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Thủ tướng Mario Monti, nhằm giảm bớt gánh nặng nợ quốc gia đã lên tới 1,9 ngàn tỉ euro. Nền kinh tế lớn số 3 của khu vực Eurozone đang đứng trước nguy cơ chìm sâu vào khủng hoảng tài chính, cùng với hai quốc gia khác là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.


Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN