Nổ lốp, máy bay Malaysia Airlines hạ cánh khẩn cấp

Một máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Malaysia Airlines, chở gần 160 hành khách, đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Kuala Lumpur (KLIA) rạng sáng nay 21/4 do trục trặc ở bộ phận hạ cánh.

Theo thông báo, chiếc máy bay thực hiện chuyến bay số hiệu MH192, trên hành trình từ Kuala Lumpur tới thành phố Bangalore của Ấn Độ, đã phải quay trở lại Kuala Lumpur sau khi phát hiện một lốp máy bay bị nổ trong quá trình cất cánh. Bộ phận mặt đất đã phát hiện các mảnh vỡ của lốp máy bay trên đường băng. Máy bay MH192 cùng toàn bộ 159 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn xuống KLIA vào lúc 1h54' (giờ địa phương). Toàn bộ các hành khách sẽ được bố trí lưu lại một khách sạn địa phương và lên một chuyến bay khác, sẽ cất cánh vào lúc 15h30' cùng ngày. 

Sự cố xảy ra trong khi Malaysia Airlines vẫn đang nỗ lực phối hợp với quốc tế tìm kiếm chiếc máy bay số hiệu MH370 của hãng này bị mất tích hồi đầu tháng 3 vừa qua. Máy bay MH370 được cho là đã rơi xuống vùng biển Nam Ấn Độ Dương và đến nay chưa tìm được bất cứ dấu vết nào liên quan tới chuyến bay định mệnh này. Trên máy bay có 12 thành viên phi hành đoàn và 227 hành khách, trong đó có 3/4 mang quốc tịch Trung Quốc.


TTXVN/Tin Tức
Lịch sử gian nan của Malaysia Airlines : Kỳ cuối: Các vụ rắc rối
Lịch sử gian nan của Malaysia Airlines : Kỳ cuối: Các vụ rắc rối

Hồ sơ an toàn của MAS không phải là không có vết nhơ, mặc dù dựa vào hồ sơ của các hãng hàng không khác trong khu vực, bao gồm Garuda Indonesia, China Airlines của vùng lãnh thổ Đài Loan, Korean International và các hãng khác, thì đó không phải là điều tồi tệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN