Nợ của các doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc tăng nhẹ

Số liệu chính thức vừa công bố cho thấy, nợ của các doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc đã tăng 1,1% lên mức cao mới trong năm 2022.

Chú thích ảnh
Đồng won của Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, các khoản vay mà các ngân hàng và tổ chức phi ngân hàng cấp cho một cá nhân tự kinh doanh lên tới 179 triệu won (137.228 USD) tính đến cuối năm 2022, cao hơn so với mức 177 triệu won một năm trước đó.

Số tiền vay của những cá nhân này không ngừng tăng từ 155,89 triệu won năm 2018 lên 168,3 triệu won vào năm 2020 và 177,17 triệu won vào năm 2021.

Tuy nhiên, tốc độ này đã chậm lại so với mức 5,4% của năm trước đó do chính phủ thắt chặt các quy định liên quan nhằm hạn chế nợ hộ gia đình gia tăng, một quan chức của cơ quan này cho biết.

Mức tăng của năm ngoái diễn ra khi các khoản vay cho mục đích kinh doanh tăng 6,2% lên 96,24 triệu won mỗi doanh nghiệp, trong khi các khoản vay hộ gia đình trong thời gian này giảm 4,2% so với năm trước xuống 82,94 triệu won.

Dữ liệu cho thấy các khoản cho vay từ các tổ chức phi ngân hàng đã tăng 5,3%, nhưng các khoản cho vay từ ngân hàng đã giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ nợ quá hạn đối với những hộ cá thể kinh doanh đã tăng lên 0,37% trong năm 2022, so với mức 0,32% của năm trước đó.

Vân Anh (TTXVN)
Xuất khẩu chững lại ảnh hưởng ra sao tới tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc?
Xuất khẩu chững lại ảnh hưởng ra sao tới tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc?

Các chuyên gia cho hay Hàn Quốc đang đối mặt tình trạng xuất khẩu trì trệ và thâm hụt thương mại kỷ lục do suy thoái kinh tế toàn cầu, bên cạnh những thách thức đan xen đến từ cả trong và ngoài nước càng làm mờ đi triển vọng nền kinh tế này sẽ sớm có sự cải thiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN