Niu Dilân hứng chịu hơn 20 cơn địa chấn

Ngày 13/6, hơn 20 cơn chấn động địa chất đã lại làm rung chuyển Christchurch – thành phố lớn thứ 2 ở Niu Dilân vốn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận động đất mạnh 6,3 độ Richter hồi tháng 2 vừa qua.

Giám đốc Trung tâm kiểm soát khủng hoảng quốc gia, David Coetzee cho biết, ít nhất 10 người đã bị thương do các trận động đất này, song may mắn là không có ai thiệt mạng và không có ai bị thương nặng. Nhiều người dân đã hoảng sợ chạy ra khỏi nhà khi có hơn 50 ngôi nhà đã bị sập, hệ thống điện cung cấp cho 54.000 ngôi nhà bị gián đoạn, hệ thống cung cấp nước cho toàn thành phố cũng bị hư hại. Các trung tâm mua sắm và tòa nhà công sở trên khắp thành phố đã được lệnh sơ tán; tất cả các trường học được lệnh đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Thị trưởng Christchurch, ông Bob Parker đã phải thốt lên: “Chúng tôi đang ở trong tình trạng nghiêm trọng”.

Một tòa nhà ở Christchurch bị sập sau loạt trận động đất ngày 13/6. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), dư chấn mạnh nhất có cường độ 6,0 độ Richter, xảy ra lúc 9 giờ 20 (giờ Việt Nam) với tâm chấn nằm sâu 9 km và cách trung tâm thành phố khoảng 14 km. Đây là một trong số hơn 20 dư chấn xảy ra sau một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter.

Bên cạnh “họa” động đất, Niu Dilân còn phải hứng chịu “họa” núi lửa khi tro bụi thoát ra từ núi lửa Puyehue-Cordon Caulle ở Chilê đã “chu du” nửa vòng Trái Đất tới nước này, khiến hoạt động hàng không bị tê liệt suốt 2 ngày qua. Cơ quan hàng không dân dụng Niu Dilân cho biết, tro bụi núi lửa đã bao phủ phần lớn đất nước này và không có dấu hiệu tan bớt trong 24 giờ tới.

Không riêng Niu Dilân, hoạt động hàng không ở Ôxtrâylia cũng bị ảnh hưởng do tro bụi từ núi lửa Puyehue-Cordon Caulle. Hãng hàng không Qantas cho biết, hơn 110 chuyến bay đã bị hủy, khiến ít nhất 20.000 người bị trễ chuyến bay và sẽ có thêm ít nhất 25.000 người khác. Theo người phát ngôn của hãng hàng không này, phải mất vài ngày nữa mới có thể giải quyết được lượng khách tồn đọng, tùy thuộc vào tình hình tro bụi trong bầu khí quyển.

Quang Minh

Dư chấn mạnh 6,0 độ Richter ở Niu Dilân
Dư chấn mạnh 6,0 độ Richter ở Niu Dilân

Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết một dư trấn mạnh 6,0 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố đảo Christchurch, miền Nam Niu Dilân, ngày 13/6, tiếp sau trận động đất mạnh 5,5 độ Richter làm rung chuyển thành phố này trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN