Nigeria tiêu diệt 50 phiến quân Boko Haram

Giới chức trách quốc phòng Nigeria ngày 23/12 cho biết hơn 70 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa quân đội và phiến quân Boko Haram ở đông bắc nước này, tiếp sau vụ tấn công sáng 20/12 nhằm vào một doanh trại quân đội ở thị trấn Bama.

Theo Thiếu tướng Chris Olukolade phụ trách thông tin quốc phòng, hơn 50 phần tử Boko Haram bị tiêu diệt, một số tay súng bị thương và bị bắt giữ, đồng thời khoảng 20 xe chở phiến quân bị phá hủy trong cuộc truy lùng của quân đội. Tuy nhiên, phía quân chính phủ cũng bị thiệt mạng 15 binh sĩ cùng 5 người dân.

Phiến quân Boko Haram tại Nigeria.


Trước đó, sáng 20/12, một doanh trại quân đội ở Bama đã bị tấn công. Trong cuộc giao tranh kéo dài vài giờ đồng hồ, các phần tử vũ trang đã sử dụng nhiều vũ khí hạng nặng như súng phòng không và súng chống tăng.

Các tay súng Boko Haram thường tấn công thị trấn Bama cách thủ phủ bang Borno 65 km, giết hại nhiều người, trong đó phần lớn là trẻ em và phụ nữ. Bạo lực gia tăng ở khu vực đông bắc Nigeria kể từ khi Tổng thống Goodluck Jonathan ra lệnh cho lực lượng an ninh triệt phá phiến quân Boko Haram và áp đặt tình trạng khẩn cấp hồi tháng 5.

Kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy vào năm 2009 nhằm đòi thành lập một bang Hồi giáo ở khu vực miền bắc, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria. Nhóm này bị cáo buộc đã giết hại hàng nghìn người trong các vụ tấn công bạo lực.


TTXVN/Tin tức
Hezbollah phục kích tiêu diệt 32 phiến quân Syria
Hezbollah phục kích tiêu diệt 32 phiến quân Syria

Ít nhất 32 phiến quân thuộc Mặt trận Nusra đối lập ở Syria đã bị tiêu diệt tại vùng miền đông Liban hồi cuối tuần trước trong một trận phục kích do Hezbollah tiến hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN