Nigeria đập tan âm mưu tấn công đại sứ quán Mỹ và Anh

Cơ quan an ninh quốc gia Nigeria đã triệt phá một nhóm ý định tấn công các đại sứ quán của Mỹ và Anh cũng như những lợi ích khác của Phương Tây" tại thủ đô Abuja.

Giới chức an ninh Nigeria ngày 12/4 cho biết họ vừa chặn đứng kế hoạch tấn công các đại sứ quán của Mỹ và Anh của phiến quân Boko Haram có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).


Một tuyên bố phát đi từ Cơ quan an ninh quốc gia nhấn mạnh họ đã triệt phá một nhóm "đã lên những kế hoạch tấn công các đại sứ quán của Mỹ và Anh cũng như những lợi ích khác của Phương Tây" tại thủ đô Abuja của Nigeria. Tuyên bố cũng cho hay 5 nghi can đã bị bắt giữ song không cho biết thêm chi tiết. Trong khi đó, các đại sứ quán Anh và Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.


Nhóm phiến quân Boko Haram đã hoạt động suốt 8 năm qua chủ yếu tại Nigeria và các quốc gia láng giềng như Niger, Cameroon và Chad mà chưa hề có dấu hiệu bị tiêu diệt. Nhóm này đã gây ra nhiều vụ khủng bố khiến hơn 20.000 người thiệt mạng. 


Hôm 5/4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức cảnh báo đi lại tới Nigeria, lưu ý rằng Boko Haram trước đây đã từng tấn công các thiết chế chính phủ và những địa điểm khác ở khu vực thủ đô Abuja và những nơi khác.


TTXVN/Tin Tức
Boko Haram bắt cóc gần 20 thiếu nữ ở Đông Bắc Nigeria
Boko Haram bắt cóc gần 20 thiếu nữ ở Đông Bắc Nigeria

Một số nguồn tin địa phương ngày 31/3 cho biết các tay súng thuộc nhóm khủng bố Boko Haram đã bắt cóc 22 phụ nữ trong 2 vụ tấn công riêng rẽ tại vùng Đông Bắc Nigeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN