Những vụ 'tự sát' bí ẩn của các nhà tài phiệt khí đốt Nga

Nhiều nhà tài phiệt khí đốt của Nga được cho là đã tự sát trong những ngày gần đây, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Chú thích ảnh
Nhà tài phiệt Nga Avaev được cho là đã tự sát sau khi bắn chết vợ và con mình. Ảnh: Nexta

Theo trang web Tuần tin tức (Newsweek.com) mới đây, hai nhà tài phiệt Nga được phát hiện đã chết hồi tuần trước cùng với gia đình của họ trong những ngôi nhà sang trọng ở Nga và Tây Ban Nha và hai trường hợp này được phát hiện chỉ cách nhau trong vòng 24 giờ.

Cả hai trường hợp đều được cảnh sát cho là một vụ sát hại gia đình rồi tự sát, nhưng bằng chứng ủng hộ những giả thuyết này bị nghi ngờ bởi thực tế là các sự kiện xảy ra quá gần nhau, với hai nhà tài phiệt mới nhất trong số những trường hợp được phát hiện đã chết do tự sát kể từ đầu năm nay.

Dưới đây là danh sách những nhà tài phiệt người Nga được cho là đã tự sát một cách bí ẩn từ tháng 2/2022 đến nay.

Sergey Protosenya

Thi thể của Sergey Protosenya, cựu Giám đốc tập đoàn năng lượng khổng lồ Novatek của Nga, đã được phát hiện cùng với vợ và con gái hôm 19/4 trong một biệt thự ở Tây Ban Nha, nơi cả gia đình được cho là đang đi nghỉ lễ Phục sinh.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, cảnh sát khu vực Catalonia cho biết triệu phú 55 tuổi này đã treo cổ trong vườn tại biệt thự ở Lloret de Mar, trong khi xác vợ và con gái ông được tìm thấy trên giường với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Theo các hãng truyền thông địa phương Telecinco và El Punt Avui, một chiếc rìu và một con dao được tìm thấy bên cạnh thi thể của ông Protosenya.

Telecinco đưa tin, cảnh sát đang điều tra hai kịch bản có thể xảy ra: nhà tài phiệt Nga giết vợ và con gái rồi treo cổ tự tử, hoặc cả gia đình bị sát hại và hiện trường vụ án sau đó được dàn dựng như một vụ giết người rồi tự sát.

Cái chết của ông Protosenya đã được hãng truyền thông nhà nước Nga TASS xác nhận hôm 21/4.

Gia đình ông Protosenya chủ yếu sống ở Pháp. Novatek là công ty lớn thứ hai ở Nga chuyên sản xuất khí đốt tự nhiên.

Chú thích ảnh
Ông Sergey Protosenya cùng vợ và con gái. Ảnh: Dailymail.co.uk

Vladislav Avaev

Chỉ một ngày trước khi thi thể của Protosenya được tìm thấy ở Tây Ban Nha, vào ngày 18/4, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Gazprombank, ông Vladislav Avaev được phát hiện đã chết trong căn hộ sang trọng tại đường Universitetsky Prospekt ở Moskva cùng với vợ và con gái.

Một người họ hàng của ông Avaevs đã phát hiện ra vụ việc sau khi không thể liên lạc với gia đình trong vài ngày.

Căn hộ bị khóa từ bên trong và một khẩu súng lục được tìm thấy trong tay ông Avaev, khiến các nhà điều tra đặt giả thuyết rằng ông Avaev đã bắn vợ và con gái 13 tuổi của mình trước khi tự sát.

Ông Avaev trước đây từng làm việc tại Văn phòng Chủ tịch Duma Quốc gia Nga. Ngân hàng Gazprombank là ngân hàng lớn thứ ba ở Nga.

Vasily Melnikov

Ngày 24/3, tờ Kommersant (Nga) đưa tin về cái chết của tỷ phú Vasily Melnikov trong căn hộ sang trọng ở Nizhny Novgorod, thành phố lớn thứ 6 của nước này.

Kommersant dẫn kết quả điều tra của cảnh sát cho biết, Melnikov, Giám đốc công ty thiết bị y tế MedStom, được phát hiện đã chết trong căn hộ cùng với vợ và hai con trai. Tất cả bị chết vì những vết đâm và vật chứng là những con dao được tìm thấy tại hiện trường vụ án.

Do đó, các nhà điều tra kết luận rằng tỷ phú Melnikov đã giết vợ 41 tuổi và hai đứa con 10 tuổi và 4 tuổi trước khi tự sát, trong khi những người hàng xóm và người thân vẫn không tin vào giả thuyết này.

Theo hãng truyền thông Glavred của Ukraine, công ty của Melnikov đang chịu thiệt hại lớn vì các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Một giả thuyết khác, theo Glavred, là một cuộc thanh trừng của một đối tác kinh doanh cũ. Nhưng theo các nguồn tin được Kommersant trích dẫn, cảnh sát không tìm thấy dấu vết của bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài nào trong căn hộ của ông Melnikov.

Mikhail Watford

Nhà tài phiệt người Nga gốc Ukraine Mikhail Watford được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Surrey, Anh vào ngày 28/2.

Watford, sinh năm 1955 tại Ukraine khi đó thuộc Liên Xô và đã thành danh sau khi trở thành một ông trùm dầu khí.

Tài phiệt Watford được một người làm vườn tìm thấy sau khi treo cổ trong nhà để xe tại căn hộ của ông, theo Daily Mail. Cảnh sát Surrey cho biết những tình tiết xung quanh cái chết của ông này không có điều gì đáng khả nghi.

Ông Watford sống trong ngôi nhà với vợ người Estonia và ba đứa con.

Alexander Tyulyakov

Ngày 25/2, Phó Tổng Giám đốc về Nhân sự và An ninh của Gazprom, Alexander Tyulyakov, được phát hiện đã chết trong một ngôi nhà nhỏ gần St.Petersburg, báo Nga Gazeta đưa tin.

Ông Tyulyakov được cho là đã treo cổ trong nhà để xe của căn hộ. Cảnh sát tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh bên cạnh thi thể khiến các nhà điều tra cho rằng nhà tài phiệt này đã tự sát.

Tỷ phú Tyulyakov, 61 tuổi, đã làm việc cho Gazprom khoảng mười năm cho tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom.

Công Thuận/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường áp lực với Nga
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường áp lực với Nga

Chuyên gia Nga đánh giá lý do Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa không phận với máy bay quân sự và dân sự Nga tới Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN