Những diễn biến chính trong ngày ông Trump trình diện tại tòa sau khi bị truy tố

Theo dự kiến, lúc 1 giờ 15 phút sáng 5/4 (giờ Việt Nam), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ra hầu tòa sau khi bị truy tố vào tuần trước.

Chú thích ảnh
Ông Trump vẫy tay chào người  ủng hộ. Ảnh: CNN

Theo hãng tin Reuters, ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với các cáo buộc hình sự. Ông đã bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố vào tuần trước trong một vụ án bắt nguồn từ khoản thanh toán tiền bịt miệng năm 2016 cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, mặc dù các cáo buộc cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Ông Trump đã nói rằng ông vô tội và sẽ không nhận tội.

Vụ của ông Trump đã thu hút hàng chục nghìn người ủng hộ nhiệt thành tham gia các cuộc biểu tình trên khắp đất nước.

Chú thích ảnh
Phóng viên báo chí bên ngoài Tháp Trump vào sáng 4/4. Ảnh: Reuters

Dự kiến, phiên tòa xét xử ông Trump diễn ra vào lúc 2 giờ 15 phút chiều 4/4 (giờ Mỹ), tức 1 giờ 15 phút sáng 5/4 (giờ Việt Nam) và có thể sẽ không kéo dài lâu. Joseph Tacopina, một trong những luật sư của ông Trump, nói trên kênh ABC: “Sẽ không phải là một ngày dài ở tòa án”.

Đầu tiên, Mật vụ Mỹ sẽ tháp tùng ông Trump tới văn phòng Công tố quận Manhattan, nằm trong cùng tòa nhà với phòng xét xử. Ông Trump sẽ đăng ký với các điều tra viên và lăn tay. Có thể ông sẽ không phải chụp ảnh lưu hồ sơ cảnh sát.

Sau đó, ông Trump sẽ được đưa qua các sảnh và thang máy đến tầng có phòng xét xử. Ông sẽ đi qua sảnh công cộng để bước vào phòng xét xử và sẽ không bị còng tay.

Sau khi vào phòng xét xử, cáo trạng sẽ được mở niêm phong và ông Trump chính thức đối mặt với các cáo buộc.

Sau khi trình diện trước tòa, ông Trump gần như chắc chắn sẽ được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Sau khi kết thúc thủ tục nói trên, ông Trump sẽ theo lối cũ để trở về văn phòng Công tố quận Manhattan, ra chỗ đoàn xe của ông đang chờ.

Sau đó, theo văn phòng của ông Trump, ông sẽ bay về Florida và đưa ra các bình luận từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago lúc 8 giờ 15 tối 4/4 (giờ Mỹ), tức 7 giờ 15 phút sáng 5/4 (giờ Việt Nam).

Chú thích ảnh
Cảnh sát bảo vệ vành đai bên ngoài Tòa án Hình sự Manhattan vào sáng 4/4. Ảnh: AP

Để đảm bảo an ninh, Sở Cảnh sát thành phố New York đã dựng các hàng rào bằng kim loại quanh tòa Tháp Trump và chặn các ngả đường gần Tòa án hình sự Manhattan, trong bối cảnh dự báo sẽ có các cuộc biểu tình trước khi cựu Tổng thống Donald Trump sẽ ra trình diện trước cơ quan công tố.

Theo kế hoạch, Tòa án hình sự Manhattan sẽ tạm thời dừng hoạt động một số phòng xử án trước khi ông Trump ra trình diện. Sở Cảnh sát New York yêu cầu toàn bộ lực lượng sẵn sàng được triển khai, do lo ngại người ủng hộ ông Trump có thể xuống đường biểu tình và có hành vi quá khích, lặp lại kịch bản vụ bạo loạn tại Đồi Capitol hồi tháng 1/2021.

Ông Trump đã bị truy tố hơn 30 tội danh liên quan tới gian lận tài chính trong vụ "chi tiền bịt miệng" nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels. Ông là vị cựu tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đối mặt với các cáo buộc hình sự. Ông Trump cho rằng cuộc điều tra hiện nay là “cuộc săn phù thủy” nhằm mục đích chính trị.

Chú thích ảnh
Bên ngoài Tháp Trump. Ảnh: CNN

Theo Yahoo News, ông Trump sẽ phải đối mặt với 34 cáo buộc vì làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.

Bị truy tố hoặc thậm chí bị kết án về mặt pháp lý không ngăn cản ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, ban vận động tranh cử của ông Trump bắt đầu cho chạy quảng cáo trên trang Facebook từ hôm 31/3 nhằm quyên góp tiền chống lại cáo trạng trên. Trang Facebook này vừa được cấp lại quyền truy cập từ tháng 2 vừa qua, sau lệnh cấm 2 năm vì liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021.

Thông tin từ kho lưu trữ quảng cáo Facebook cho thấy nhóm ông Trump đang chạy ít nhất 3 quảng cáo để chỉ trích bản cáo trạng và kêu gọi quyên góp giúp đỡ ông. Phần lớn người xem quảng cáo hôm 31/3 là người trên 65 tuổi. Quảng cáo nhắm mục tiêu hiển thị ở Florida, Texas, California và Pennsylvania - những bang đông dân và có vị thế quan trọng về mặt chính trị ở Mỹ.

Những quảng cáo này cho thấy ông Trump đang tìm cách thu hút sự chú ý và gây quỹ thông qua thư điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Số tiền quyên góp có thể dùng để chi trả chi phí pháp lý và thậm chí cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông năm 2024.

Một cuộc thăm dò từ kênh truyền hình Fox News (Mỹ) cho thấy bất chấp bản cáo trạng nói trên, ông Trump vẫn nhận được hơn 50% ủng hộ trong đảng.

Một dòng tin nhắn trên Facebook bày tỏ phản đối cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn đối với ông Trump nhận được hơn 275.000 lượt tương tác, với ít nhất 25.000 lần chia sẻ. Ngoài ra, một video kêu gọi gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng nhận về hơn 375.000 lượt xem.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Cựu Tổng thống Donald Trump vận động quyên góp tiền chống cáo trạng qua Facebook
Cựu Tổng thống Donald Trump vận động quyên góp tiền chống cáo trạng qua Facebook

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ban vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu cho chạy quảng cáo trên trang Facebook từ hôm 31/3 nhằm quyên góp tiền chống lại cáo trạng của một đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan (New York) đối với ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN