Những điểm chính từ cuộc gặp của Tổng thống Nga với các nhà lãnh đạo châu Phi

Một phái đoàn lớn gồm các nhà lãnh đạo châu Phi đã tới Nga để thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Phi tại St. Petersburg, Nga. Ảnh: Sputnik

Theo kênh RT (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo châu Phi tại St. Petersburg ngày 17/6. Phái đoàn này đã tới Nga một ngày sau khi thăm Ukraine và gặp Tổng thống Zelensky, thúc đẩy lộ trình hòa bình 10 điểm được thiết kế để chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moskva, hiện đã bước sang năm thứ hai.

Phái đoàn châu Phi bao gồm Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Senegal Macky Sall, Tổng thống Comoros Othman Ghazali, Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly và các quan chức cấp cao của CH Congo và Uganda. 

Tác động của xung đột Ukraine đối với châu Phi

Tổng thống Ghazali tuyên bố trong cuộc hội đàm rằng sự thù địch giữa Nga và Ukraine đã ảnh hưởng nặng nề không chỉ đến hai nước có liên quan mà còn toàn bộ lục địa châu Phi. Ông Ghazali nói thêm rằng cuộc xung đột đã tạo ra những mối đe dọa chưa từng có đối với an ninh lương thực và năng lượng của châu Phi, đồng thời kêu gọi Tổng thống Putin đàm phán với phía Kiev.

Các lãnh đạo châu Phi công bố lộ trình hòa bình

Phái đoàn châu Phi đã trình bày với nhà lãnh đạo Nga một lộ trình hòa bình gồm 10 điểm, trong đó vạch ra các bước cần thiết để chấm dứt tình trạng thù địch giữa Moskva và Kiev. Lộ trình khẳng định rằng các nhà lãnh đạo châu Phi hoan nghênh các sáng kiến ​​hòa bình khác từ những bên thứ ba và tuyên bố rằng xung đột "không thể tiếp diễn mãi mãi" và mọi khác biệt nên được giải quyết thông qua đàm phán.

Lộ trình nêu rõ các quốc gia châu Phi tôn trọng chủ quyền của cả Nga và Ukraine như được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi hai nước "giảm leo thang". Ngoài ra, các nhà lãnh đạo châu Phi kêu gọi dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với thương mại ngũ cốc và các hàng hóa khác, đồng thời hỗ trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Lộ trình cũng kêu gọi hai bên trả tự do cho tất cả các tù nhân và đưa những người tạm thời bị di dời, bao gồm cả trẻ em, trở về nhà của họ.

Tổng thống Nga giải thích lý do thỏa thuận Istanbul thất bại

Trong cuộc gặp, Tổng thống Nga nhắc lại rằng Moskva chưa bao giờ từ chối đàm phán, chỉ ra rằng cuộc đối thoại đã bị "Kiev và những người ủng hộ gây nguy hiểm".

Ông Putin cũng đưa ra một bản sao của thỏa thuận sơ bộ với Ukraine, được thảo luận trong cuộc đàm phán ở Istanbul năm ngoái. Ông Putin giải thích rằng Ukraine đã phá vỡ thỏa thuận sơ bộ ngay sau khi Nga rút quân khỏi vùng Kiev, như đã được thỏa thuận ở Istanbul. 

Nga nêu nguồn gốc của khủng hoảng lương thực

Tổng thống Nga cũng khẳng định các cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực đang diễn ra không phải do xung đột với Ukraine mà xuất phát từ hành động của các cường quốc phương Tây.

Ông Putin nói: “Nguyên nhân là do các nước phương Tây tiến hành các biện pháp bất hợp lý về mặt kinh tế để giải quyết các vấn đề của họ liên quan đến đại dịch COVID-19".

Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập đến thỏa thuận ngũ cốc do Liên hợp quốc làm trung gian, giải thích rằng thỏa thuận này đã được Nga đồng ý và duy trì để giảm bớt các vấn đề về nguồn cung lương thực cho các quốc gia kém an toàn. Tuy nhiên, thỏa thuận đã không hoạt động chính xác như được thiết kế và lương thực xuất khẩu từ Ukraine đã đến phương Tây thay vì châu Phi.

"Tính đến ngày 15/6, 31,7 triệu tấn lương thực đã được xuất khẩu từ các cảng của Ukraine, trong khi chỉ có 976 nghìn tấn - tương đương 3,1% - được chuyển đến các nước châu Phi có nhu cầu cao nhất", ông Putin lưu ý.

Công Thuận/Báo Tin tức
Tổng thống Ukraine mời các nhà lãnh đạo châu Phi tham gia thượng đỉnh hòa bình toàn cầu
Tổng thống Ukraine mời các nhà lãnh đạo châu Phi tham gia thượng đỉnh hòa bình toàn cầu

Ngày 16/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã mời các nhà lãnh đạo châu Phi tham gia hội nghị thượng đỉnh về hòa bình toàn cầu và bác bỏ ý tưởng đàm phán hòa bình với Nga - điều mà ông cho rằng sẽ chỉ đơn giản là đóng băng cuộc chiến ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN