Nhóm đảo chính tại Mali chấp nhận hòa giải

Nhóm đảo chính quân sự tại Mali và Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tối 6/4 đã thông báo trên truyền hình nhà nước về thỏa thuận vừa đạt được, trong đó bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và ân xá cho những người tham gia cuộc đảo chính. Thỏa thuận đã được lãnh đạo lực lượng đảo chính, Đại tá Amadou Sanogo, và các nhà trung gian hòa giải ký.


Đại tá Amadou Sanogo trả lời báo giới. Ảnh internet


Thảo thuận nói trên đề ra một khuôn khổ nhằm khôi phục trật tự hiến pháp với một nhà lãnh đạo lâm thời, người sẽ nhận nhiệm vụ tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và giải quyết khủng hoảng tại miền Bắc Mali, nơi phiến quân Hồi giáo và lực lượng nổi dậy người Tuareg đang nắm quyền kiểm soát. Theo thỏa thuận này, lực lượng đảo chính quân sự sẽ chuyển giao quyền lực cho Chủ tịch Quốc hội Dioncounda Traore trong giai đoạn chuyển tiếp và tiến tới thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc.

Trả lời kênh truyền hình công cộng ORTM, Ngoại trưởng Buốckina Phaxô, ông Djibrill Bassole, cho biết Chủ tịch ECOWAS Alassane Ouattara tuyên bố các biện pháp trừng phạt sẽ được dỡ bỏ "ngay lập tức" một khi những nội dung của thỏa thuận khung trên được hiện thực hóa. Ông cũng nói rằng Tổng thống Mali Amadou Toumani Toure, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính ngày 22/3/2012 và vẫn chưa xuất hiện, phải được sống tại nơi ông muốn dưới sự bảo vệ của quân đội.

Trước đó, ECOWAS hôm 2/4 đã quyết định áp đặt lệnh cấm vận đối với Mali, quốc gia Tây Phi với dân số 15 triệu người. Lệnh cấm vận bao gồm đóng cửa biên giới của tất cả các quốc gia trong khối ECOWAS với Mali trừ lý do nhân đạo, không cho phép Mali cập cảng các nước trong khối và đóng băng các tài khoản ngân hàng của Mali.

TTXVN/Tin Tức


Nguyên nhân cuộc khủng hoảng tại Mali
Nguyên nhân cuộc khủng hoảng tại Mali

Theo giới chuyên gia, việc các lực lượng phương Tây giúp phe đối lập ở Libi lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi của Libi đã khiến hàng trăm chiến binh người Tuareg có vũ trang phải rời bỏ nhà cửa chạy sang Mali - nguyên nhân đẩy quốc gia châu Phi này rơi vào cảnh hỗn loạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN