Nhiều tàu chiến Nga ‘biến mất’ khỏi căn cứ, sẽ có cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Ukraine?

Việc phần lớn tàu chiến mang tên lửa Kalibr của Hạm đội Biển Đen Nga bất ngờ vắng mặt khỏi cảng Novorossiysk đã gây xôn xao. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: pravda.ru

Báo Pravda của Nga dẫn lời chuyên gia quân sự người Israel Yakov Kedmi việc đa số tàu chiến của hạm đội hải quân này cùng “biến mất” khỏi căn cứ là không hoàn toàn tình cờ.

Do đó, ông Kedmi tin rằng quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công, như một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. 

Các nhà quan sát phương Tây trước đó đã phát hiện hàng loạt tàu chiến và tàu ngầm của Hải quân Nga đã rời khỏi cảng Novorossiysk ở Biển Đen.

Họ cho rằng quân đội nước này có thể điều động Hạm đội Biển Đen tham gia chiến dịch ở Ukraine. 

Chuyên gia Yakov Kedmi lưu ý rằng việc tất cả các tàu chiến được trang bị tên lửa Kalibr đồng loạt ra khơi có thể nhằm mục đích chuẩn bị cho một cuộc tấn công mạnh mẽ chưa từng thấy vào Ukraine.

Theo ông, quân đội Nga đang lên kế hoạch về một đợt tấn công lớn nhằm vào các cơ sở quân sự của Kiev. 

Đức Trí/Báo Tin tức
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức và bài toán có gửi xe tăng hạng nặng cho Ukraine hay không
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức và bài toán có gửi xe tăng hạng nặng cho Ukraine hay không

Ông Boris Pistorius sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Đức. Ông đảm nhận vai trò này vào thời điểm quan trọng khi Đức đang chịu áp lực gay gắt trong vấn đề viện trợ xe tăng cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN