Nhiều nước ủng hộ gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp

Trong khi một số nước Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị biểu quyết về gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp, ngày 18/8, Chính phủ Tây Ban Nha đã tuyên bố ủng hộ chương trình cứu trợ này. Hiện hai nước Áo và Estonia cũng đã thông qua quyết định ủng hộ.


Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos (phải) và Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha Luis de Guindos Jurado tại phiên họp của Eurogroup. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Với 297 phiếu thuận và 20 phiếu chống, Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua kế hoạch ủng hộ Hy Lạp của chính phủ nước này, theo đó sẽ tham gia đóng góp khoảng 10 tỷ Euro vào chương trình cứu trợ cho Hy Lạp. Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos tuyên bố nước này ủng hộ chương trình cứu trợ mới cho Hy Lạp bởi chủ trương của Chính phủ Tây Ban Nha là giữ Hy Lạp lại trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).


Cùng ngày, hai quốc gia EU là Áo và Estonia cũng đã thông qua quyết định ủng hộ gói cứu trợ cho Hy Lạp. Một uỷ ban chuyên trách thuộc Hội đồng Quốc gia (Hạ viện) Áo đã phê chuẩn chương trình cứu trợ này, trong khi tại Estonia, quốc hội nước này cũng đã bỏ phiếu ủng hộ thoả thuận.


Hà Lan và Đức ngày 19/8 sẽ tiếp tục biểu quyết về gói cứu trợ trị giá lên tới 86 tỷ euro này cho Athens. Mặc dù đã có 56 nghị sĩ trong liên đảng bảo thủ CDU/CSU của Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố bỏ phiếu chống thoả thuận, song giới quan sát cho rằng gói cứu trợ sẽ dễ dàng được thông qua với số phiếu ủng hộ áp đảo tại Quốc hội Đức.


Hy Lạp đang rất cần nguồn tín dụng mới, bởi vào 20/8, nước này phải trả 3,2 tỷ euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).


* Tổ chức đánh giá tín nhiệm tín dụng Fitch đã nâng một cấp tín nhiệm nội tệ và ngoại tệ dài hạn (IDRs) của Hy Lạp từ "CC" lên "CCC", trong khi mức tín nhiệm trái phiếu chính phủ của Hy Lạp cũng được nâng lên mức "CCC".


Mức trần tín nhiệm quốc gia của Hy Lạp cũng được nâng một bậc từ "CCC" lên "B-", trong khi độ tín nhiệm ngoại tệ ngắn hạn (IDR) vẫn được giữ nguyên ở mức "C". Theo Fitch, việc Hy Lạp và các chủ nợ đạt được thoả thuận về gói cứu trợ thứ ba đã làm giảm nguy cơ Athens không thể thực thi các trách nhiệm của mình với các chủ nợ. Tuy vậy, với mức tín nhiệm "CCC", trái phiếu chính phủ của Hy Lạp vẫn có độ rủi ro cao, trong khi các nguy cơ vẫn lớn với tình hình chính trị khó lường. Fitch cho rằng vẫn cần thời gian để tái thiết lập niềm tin giữa Hy Lạp với các chủ nợ, trong khi một rủi ro khác là chưa rõ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) có tham gia vào gói cứu trợ thứ ba này hay không.

Trong khi đó tại Hy Lạp, người dân nước này đã có thể thoả mái hơn trong việc chuyển tiền ra nước ngoài sau khi Chính phủ Hy Lạp nới lỏng kiểm soát tài chính. Báo chí Đức dẫn một sắc lệnh được Chính phủ Hy Lạp công bố ngày 18/8 cho biết, người dân Hy Lạp giờ đây đã có thể chuyển tới 500 Euro/tháng ra nước ngoài mà không cần xin giấy phép. Ngoài ra, các đối tượng là sinh viên Hy Lạp học tập ở nước ngoài cũng có thể nhận chuyển khoản tới 8.000 Euro/quý để chi trả học phí và chi phí sinh hoạt. Trước đó, để ổn định hệ thống tài chính, Hy Lạp đã áp dụng biện pháp kiểm soát lưu thông vốn từ 29/6.

TN
Eurogroup thông qua gói cứu trợ tài chính thứ 3 cho Hy Lạp
Eurogroup thông qua gói cứu trợ tài chính thứ 3 cho Hy Lạp

Eurogroup đã nhất trí thông qua gói cứu trợ tài chính thứ 3 cho Hy Lạp, với trị giá có thể lên tới 86 tỷ euro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN