Nhiều nước quan ngại việc Pakistan thả trùm khủng bố Lakhvi

Các báo Ấn Độ ngày 12/4 đưa tin Israel hôm 11/4 đã tuyên bố việc thả Zaki-ur-Rehman Lakhvi - kẻ bị buộc tội chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Mumbai, Ấn Độ ngày 26/11/2008 - là một bước “thụt lùi”.

Lakhvi được tòa án Pakistan thả tự do ngày 10/4. Ảnh: Pakistantoday


Đại sứ Israel tại thủ đô New Delhi Daniel Carmon nói: “Israel ngạc nhiên và thất vọng về việc Lakhvi được thả. Đây là 'bước thụt lùi' trong các nỗ lực của quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố, mà Ấn Độ và Israel là những đối tác gần gũi".

Mỹ, Pháp cũng bày tỏ lo ngại trước việc tòa án cấp cao Lahore của Pakistan quyết định thả Lakhvi. Trả lời họp báo ở thủ đô Washington ngày 11/4, quyền phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke nói : “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc Lakhvi được thả. Chúng tôi đã bày tỏ quan ngại này với Pakistan trong nhiều tháng nay và mới đây nhất là ngày hôm qua (10/4)”.

Trong cuộc hộ đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có chuyến thăm Pháp, Tổng thống Francois Hollande nói rằng ông bị “sốc mạnh” trước việc Pakistan quyết định thả Lakhvi và bày tỏ sự “phẫn nộ” về hành động này.


TN
Pakistan tuyên án tử hình 6 phần tử khủng bố
Pakistan tuyên án tử hình 6 phần tử khủng bố

Tòa án binh Pakistan đã tuyên án tử hình đối với 6 bị cáo và tù chung thân đối với 1 bị cáo bị kết tội khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN