Nhiều người thương vong trong các vụ nổ súng ở Seattle (Mỹ)

Ngày 25/7, Sở cảnh sát thành phố Seattle, bang Washington, thông báo đã có 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong các vụ xả súng tại đây vào sáng cùng ngày.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ nổ súng tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina (Mỹ). Ảnh tư liệu: FOX46/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết, theo thông báo của cảnh sát Seattle, chỉ trong 3 giờ đầu ngày 25/7 đã xảy ra 4 vụ nổ súng khác nhau, khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Theo thông báo, vụ nổ súng đầu tiên xảy ra vào lúc 1h48 tại một quán bar khiến 1 người đàn ông thiệt mạng.

Vụ nổ súng thứ hai xảy ra vào lúc 2h32 gần Quảng trường Occidental, nơi cảnh sát phát hiện 2 nạn nhân nam, trong đó 1 bị thương nặng còn một người đã tử vong ngay tại hiện trường. Trước đó, 3 nạn nhân khác cũng trong vụ nổ súng này đã được đưa tới bệnh viện và 1 trong số đó đã tử vong do vết thương quá nặng.

Một vụ nổ súng khác xảy ra vào khoảng 1h40 khiến một phụ nữ bị thương vào bụng, song không trong tình trạng nguy hiểm.

Vụ việc cuối cùng xảy ra vào lúc 4h40 tại Công viên Cal Anderson khiến một người bị thương. Nạn nhân được đưa tới Trung tâm Y tế Harbourview.

Bạo lực súng đạn vẫn là bài toán nan giải đối với nhiều đời chính quyền tại Mỹ. Kể từ đầu năm tới nay, đã xảy ra hơn 200 vụ nổ súng tại Mỹ, khiến nhiều người thiệt mạng. Tổng thống Joe Biden đã phải sử dụng từ "đại dịch" để mô tả về vấn nạn này, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục kêu gọi Quốc hội Mỹ xem xét và triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm giải quyết vấn đề.

Đặng Huyền (TTXVN)
Nổ súng tại một khu vực sầm uất gần Nhà Trắng
Nổ súng tại một khu vực sầm uất gần Nhà Trắng

Cảnh sát Mỹ thông báo tối 22/7 (khoảng 7 giờ sáng 23/7 theo giờ Việt Nam), đã có hai người bị thương trong vụ nổ súng tại một khu vực sầm uất ở Washington cách Nhà Trắng khoảng 2 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN