Nhiều người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ mới tại khu vực Abyei

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các quan chức Liên hợp quốc (LHQ) ngày 5/2 cho biết ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ mới giữa những cộng đồng đối địch tại khu vực tranh chấp Abyei mà cả Sudan và Nam Sudan đều tuyên bố chủ quyền.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại Khartoum, Sudan, ngày 3/5/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Phái bộ An ninh lâm thời LHQ tại khu vực Abyei (UNISFA) xác nhận rằng những thanh niên có vũ trang từ quận Twic thuộc bang Warrap của Nam Sudan cuối tuần qua đã tấn công vào các khu vực của cộng đồng người Ngok Dinka tại Khu hành chính đặc biệt Abyei đang tranh chấp giáp bang Warrap.

Theo UNISFA, hàng loạt vụ tấn công có vũ trang và sử dụng cả vũ khí hạng nặng như súng phóng lựu và súng cối nhằm vào dân thường đã diễn ra ngày 3-4/2 tại Malual Aleu, Banton, Awolnhom, Abathok, Majbong, Awal và Đông Rumamier.

Xung đột bùng phát giữa hai cộng đồng đối địch trên bắt đầu từ ngày 27-28/1 tại Khu Hành chính Abyei, khiến 54 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên gìn giữ hòa bình của LHQ.

UNISFA cho biết giao tranh ở phía Nam Abyei đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương, ngoài ra một số vụ bắt cóc, đốt phá và trộm gia súc cũng đã được báo cáo. UNISFA đã tăng cường tuần tra trên bộ và trên không để ngăn chặn các vụ tấn công bạo lực và bảo vệ dân thường, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
WFP kêu gọi tăng cường viện trợ cho Sudan
WFP kêu gọi tăng cường viện trợ cho Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 3/2, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Sudan trong bối cảnh số người thiếu lương thực tại quốc gia châu Phi này tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN