Nhiều người chết vì khói xe hơn tai nạn

Các chuyên gia cho biết, số người chết do ô nhiễm không khí nhiều gấp đôi so với số người chết do tai nạn giao thông ở Anh.

Khí thải - "sát thủ" nguy hiểm. Ảnh: Internet


Theo Viện công nghệ Massachusetts, hơn 5.000 người chết sớm do mắc ung thư phổi và bệnh tim vì hít nhiều khí thải. Khí thải từ máy bay còn gây ra thêm 2.000 cái chết nữa hàng năm. Khí thải từ ngành công nghiệp, năng lượng và khí thải ô nhiễm ở châu Âu giết chết tổng số 19.000 người mỗi năm ở Anh.

Trong khi đó, theo thống kê, số vụ tai nạn đường bộ ở Anh trong năm 2010 chỉ khiến 1.850 người thiệt mạng.

Giáo sư Steven Barrett, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, nói: “Có một điều đáng lưu ý rằng ô nhiễm không khí do giao thông đường bộ gây ra nhiều cái chết hàng năm hơn là tai nạn giao thông”.

Các nhà nghiên cứu đã ước tính bằng cách so sánh mô hình khí thải lưu thông trong không khí và thống kê y tế cũng như kết quả nghiên cứu lâm sàng.

Trước đó, các nhà nghiên cứu khác thuộc khoa y trường Harvard đã cho rằng hít thở không khí ô nhiễm lâu dài làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe về sau.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN