Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh anh hùng Jose Marti

Nhân kỷ niệm 160 năm ngày sinh của Anh hùng Dân tộc Cuba Jose Marti, 1853-2013, hàng loạt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã được tổ chức tại thủ đô La Habana với trọng tâm là Hội thảo quốc tế vì sự cân bằng của thế giới lần thứ ba.

Hơn 600 học giả, chính trị gia đến từ nhiều nước trên thế giới đã tham dự sự kiện này, trong đó có cựu tổng thống các nước Braxin, CH Đôminicana và Goatêmala. Các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề hiện nay của thế giới dựa trên cơ sở lý luận của Anh hùng Dân tộc Jose Marti.

Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti. Ảnh: Internet.



Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác quốc tế của Nga Georgio Muradov nêu bật tầm quan trọng và giá trị trong lý tưởng của Anh hùng Jose Marti đối với thời đại hiện nay về một thế giới cân bằng và đa cực.

Theo ông, khái niệm của Jose Marti về Tổ quốc mang ý nghĩa toàn cầu, trong đó ý tưởng của vị Anh hùng lỗi lạc này luôn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân loại. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nơi trên thế giới đang sống trong sự đe dọa, một số nước trên thế giới đang dựa vào chính sách hiếu chiến và bành chướng để tìm cách thống trị.

Các học giả cũng nhất trí cho rằng thế giới đang bị chìm sâu trong một cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế và xã hội chưa có lối thoát, đồng thời chỉ rõ đó cũng là một cuộc khủng hoảng về đạo đức và tinh thần. Chính vì vậy, các ý kiến kêu gọi cần phải chấm dứt quan niệm về những xã hội tiêu thụ theo phong cách phương Tây và đưa ra những giải pháp nhằm bảo vệ nhân loại khỏi sự diệt vong.

Ngày 28/1, tại Havana (Cuba), Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã trao Giải thưởng Jose Marti UNESCO 2013 cho nhà hoạt động người Braxin Frey Betto vì những đóng góp đặc biệt của ông cho tự do, công bằng, công lý và nhân quyền tại khu vực Mỹ Latinh và Caribê và vì những phẩm chất và cống hiến cả cuộc đời của ông theo lý tưởng của người anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti.

Phó Giám đốc UNESCO Maria del Pilar Alvarez (trái) trao giải thưởng Jose Marti UNESCO 2013 cho ông Frey Betto tại Havana. Ảnh: AFP-TTXVN



Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của vị Anh hùng Dân tộc Cuba, Trung tâm Nghiên cứu tư tưởng của Jose Marti (CEM) cũng đã tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật với gần 30 tác phẩm hội họa, điêu khắc được các nghệ sỹ nổi tiếng của Cuba sáng tác với nguồn cảm hứng lấy từ các nhân vật trong tuyển tập "Tuổi Vàng" (Edad de Oro) mà Jose Marti viết dành tặng cho trẻ em.

Trước đó, Liên đoàn Sinh viên đại học Cuba (FEU) đã tổ chức đêm rước đuốc với sự tham gia của hàng ngàn sinh viên Cuba và nước ngoài đang theo học tại các trường đại học ở thủ đô La Habana để tưởng nhớ vị Anh hùng lỗi lạc trong lịch sử Cuba.

Jose Marti, sinh ngày 28/1/1853 tại La Habana , là nhà tư tưởng, nhà cách mạng và nhà văn hóa kiệt xuất của Cuba. Ông cũng chính là tác giả tinh thần của cuộc tấn công trại lính Moncada do nhóm thanh niên yêu nước dưới sự chỉ huy của đồng chí Fidel Castro tiến hành. Anh hùng Dân tộc Jose Marti cũng được nhìn nhận là người Cuba đầu tiên đặt nền móng cho mối quan hệ anh em giữ hai dân tộc Việt Nam và Cuba khi viết câu truyện "Cuộc dạo chơi trên đất nước của người An Nam" được đăng trên cuốn "Tuổi Vàng" hồi cuối thế kỷ 19.


TTXVN/Tin tức
Kỷ niệm 160 năm ngày sinh José Martí
Kỷ niệm 160 năm ngày sinh José Martí

Sáng 28/1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã tổ chức Lễ dâng hoa nhân kỷ niệm 160 năm ngày sinh của José Martí (28/1/1853 - 19/5/1895) tại vườn hoa mang tên ông ở Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN