Nhiều doanh nghiệp Mỹ kiến nghị vấn đề thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc

Các doanh nghiệp Mỹ vừa gửi thư kiến nghị Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) sớm gia hạn các miễn trừ thuế quan Mục 301.

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hàng chục doanh nghiệp Mỹ đã kêu gọi USTR gia hạn ngay các miễn trừ thuế quan theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 đối với hàng hóa từ Trung Quốc, sẽ hết hạn vào ngày 30/9 tới và đề nghị USTR sớm công bố kế hoạch của mình để các công ty có thể lập kế hoạch cho phù hợp.

Các doanh nghiệp và nhóm ngành hàng cho biết thêm việc không cung cấp thông tin sớm và kịp thời sẽ ảnh hưởng bất lợi tới các mục tiêu của chính quyền trong việc đảm bảo khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi USTR đưa ra một quy trình miễn trừ mạnh mẽ hơn, áp dụng cho tất cả các sản phẩm chịu thuế quan Mục 301 của Trung Quốc. Các doanh nghiệp, trong bức thư, cũng thúc giục USTR sớm công bố kết quả cuộc rà soát thuế quan bắt buộc theo luật định kéo dài 4 năm của cơ quan này, bắt đầu từ năm ngoái và lưu ý về giai đoạn lấy ý kiến công khai về đánh giá.

Tổ chức American for Free Trade và nhiều tổ chức, công ty đã bình luận về các tác động tiêu cực của thuế quan và sự cần thiết phải có một cách tiếp cận chiến lược mới để giải quyết các hành vi thương mại không công bằng.

Kiều Trang (P/v TTXVN tại Washington)
Giới chức Mỹ nói còn quá sớm để giảm thuế cho hàng hóa Trung Quốc
Giới chức Mỹ nói còn quá sớm để giảm thuế cho hàng hóa Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng còn quá sớm để giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN