Nhật- Trung chú trọng quan hệ chiến lược

Trong cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh ngày 14/1, cựu Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản, nghị sĩ Kenji Kosaka và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh đều nhất trí rằng hai nước cần chuyển sự tập trung từ tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông sang phát triển quan hệ chiến lược vì lợi ích chung của cả hai bên.

 

Đây được xem là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật đã xuống tới mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

 

Tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư khiến cho quan hệ Trung-Nhật xuống tới mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Trong ảnh: Tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ngày 17/12/2012. Ảnh: AFP/ TTXVN.

 

Cuộc gặp tại Bắc Kinh giữa ông Kosaka và bà Phó Oánh có thể là bước chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Masahiko Komura với tư cách là đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Chuyến thăm được xem như một nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ song phương. Theo Đại sứ quán Nhật Bản ở Trung Quốc, đây là lần đầu tiên một nghị sĩ đảng cầm quyền Nhật Bản gặp gỡ một quan chức cấp cao Trung Quốc ở Bắc Kinh, kể từ khi chính phủ của ông Abe được thành lập tháng 12 năm ngoái.

 

Căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc kể từ khi Chính phủ Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và làn sóng biểu tình phản đối Nhật Bản bùng lên ở Trung Quốc. Tiếp sau đó là sự xuất hiện thường xuyên của các tàu Trung Quốc xung quanh quần đảo này. Theo Tokyo, chỉ trong 4 tháng qua, tàu Trung Quốc đã 21 lần xâm nhập vùng biển mà Nhật Bản coi là thuộc lãnh hải của mình.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN