Nhật đẩy nhanh tái bố trí lực lượng Mỹ tại Futenma

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết nước này sẽ nỗ lực rút ngắn thời gian xây dựng một cơ sở thay thế để quân đội Mỹ có thể trao trả căn cứ không quân Futenma ở tỉnh Okinawa sớm hơn dự kiến vào "tài khóa 2022 hoặc muộn hơn".

Căn cứ Futenma của Mỹ tại Nhật Bản. Ảnh: japandailypress.com


Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Onodera khẳng định đây là một phần nỗ lực để Nhật Bản xem xét có thể rút ngắn thời gian xây dựng một cơ sở thay thế phục vụ cho việc tái bố trí trong bao lâu.

Theo các nhà phân tích, động thái trên là một phần trong nỗ lực của chính quyền trung ương nhằm thuyết phục Tỉnh trưởng Okinawa Hirokazu Nakaima chấp nhận công tác giải phóng mặt bằng vốn rất cần thiết để thúc đẩy một thỏa thuận song phương với Washington về việc tái bố trí căn cứ Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại Okinawa.

Trước đó, vào đầu tuần này, Tỉnh trưởng Nakaima đã đề nghị chính quyền trung ương đóng cửa căn cứ này trong vòng 5 năm trong bối cảnh dư luận địa phương phản đối mạnh mẽ sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Futenma.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến xây dựng cơ sở thay thế này trong khoảng 9 năm. Ước tính, quân đội Mỹ sẽ mất 1 năm rưỡi để lắp đặt trang thiết bị cần thiết để đưa cơ sở tại Okinawa vào hoạt động, trước khi được Chính phủ Mỹ cho phép sử dụng như một căn cứ không quân.

Hồi tháng tư vừa qua, Tokyo và Washington đã nhất trí đến năm 2022, Mỹ sẽ trao trả cho Nhật Bản căn cứ không quân Futenma trên đảo Okinawa và sẽ tiến hành thêm các cuộc thương lượng cần thiết trong trường hợp có sự thay đổi kế hoạch này.


TTXVN/Tin tức
Nhật Bản thông qua chiến lược an ninh mới
Nhật Bản thông qua chiến lược an ninh mới

Nhật Bản sẽ chi khoảng 24.700 tỷ yên để mua 3 máy bay không người lái, 99 xe chiến đấu diễn tập, 52 xe đổ bộ và 17 máy bay vận tải Osprey của Mỹ cho các Lực lượng Phòng vệ mặt đất và trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN